VCCI khẳng định vai trò đại diện các doanh nghiệp

Sau 50 năm, đến nay VCCI đã có hơn 11.000 hội viên trực tiếp và hơn 100.000 hội viên gián tiếp đại diện cho các thành phần kinh tế.
Ngày 26/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (27/4/1963-27/4/2003) – đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển của VCCI với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các hiệp hội và người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định vai trò và tầm quan trọng của VCCI trong quá trình phát triển đất nước; Yêu cầu VCCI tiếp tục bám sát định hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế, đặc biệt là Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, VCCI tăng cường các hoạt động tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các vấn đề phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp các ngành, các vùng trên cả nước, trong việc ban hành các chính sách về phát triển kinh tế, doanh nhân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu VCCI tiếp tục tham gia với các cơ quan Chính phủ trong việc thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp cạnh tranh, xúc tiến thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế.

Sau nửa thế kỷ phát triển, từ chỗ chỉ có 93 tổ chức hội viên, đến nay VCCI đã có trên 11.000 hội viên trực tiếp và trên 100.000 hội viên gián tiếp đại diện cho các thành phần kinh tế.

VCCI đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng các chính sách, nền tảng pháp lý cho môi trường kinh doanh ở Việt Nam thông qua việc tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện Luật Doanh nghiệp (1999, 2005), Luật Đầu tư (2005); Nghiên cứu, đề xuất, khuyến nghị các chủ trương, phương án đàm phán gia nhập WTO, FTA, TPP và các điều ước quốc tế.

Đặc biệt, việc công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã góp phần giúp các địa phương cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; nghiên cứu, công bố báo cáo thường niên và các báo cáo định kỳ về tình hình doanh nghiệp, kiến nghị kịp thời những giải pháp, chính sách với Chính phủ.

Bên cạnh đó, VCCI còn chủ trì và đồng chủ trì nhiều diễn đàn đối thoại chính sách kinh tế lớn trong nước và quốc tế. VCCI cũng đề xuất và trực tiếp tham gia xây dựng đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Đây là văn kiện đầu tiên của Đảng và Nhà nước về doanh nhân, khẳng định vai trò của đội ngũ doanh nhân và các quan điểm, chính sách, giải pháp phát triển đội ngũ doanh nhân cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức trong tình hình mới.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, với tư cách là tổ chức quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp, VCCI tiếp tục có trách nhiệm và sắc sảo hơn trong hoạt động tham mưu chính sách để góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo doanh nghiệp có được môi trường kinh doanh bình đẳng và minh bạch, tận tâm và chuyên nghiệp hơn trong các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ doanh nhân, nhất là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa... để nền kinh tế Việt Nam trong tương lai không chỉ có các doanh nhân riêng lẻ mạnh và có cả một cộng đồng doanh nghiệp mạnh ./.

Thu Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục