Vệ tinh do thám Mỹ có thể đã bị phá hủy khi không thể đi vào quỹ đạo

Một vệ tinh do thám nước này được phóng bằng tên lửa SpaceX hôm 7/1 từ Mũi Canaveral ở bang Florida đã không thể đi vào quỹ đạo và có thể đã bị phá hủy hoàn toàn.
Vệ tinh do thám Mỹ có thể đã bị phá hủy khi không thể đi vào quỹ đạo ảnh 1(Nguồn: popularmechanics.com)

Theo Reuters, ngày 8/1, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết một vệ tinh do thám nước này được phóng bằng tên lửa SpaceX hôm 7/1 từ Mũi Canaveral ở bang Florida đã không thể đi vào quỹ đạo và có thể đã bị phá hủy hoàn toàn.

Theo hai quan chức này, vệ tinh do thám tối mật nói trên, do tập đoàn Northrop Grumman chế tạo, không thể tách khỏi tầng thứ hai của tên lửa Falcon 9 và được cho là đã nổ tung hoặc rơi xuống biển.

[SpaceX phóng vệ tinh tối mật của Chính phủ Mỹ lên quỹ đạo]

Một quan chức cho biết vệ tinh này đã “bị phá hủy hoàn toàn.” 

Hiện phía Washington đã mở một cuộc điều tra, nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy sự phá hoại hay can thiệp từ bên ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục