Vedan đã bồi thường

Vedan bồi thường hơn 50 tỷ đồng cho người dân

Vedan cam kết bồi thường số tiền 53,6 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại do việc gây ô nhiễm tại huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ngày 13/8, tại Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thành, lãnh đạo Công ty Vedan đã chính thức đặt bút ký vào bản cam kết bồi thường số tiền 53,6 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại do việc gây ô nhiễm của công ty này gây ra trên địa bàn huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo bản cam kết, Công ty Vedan sẽ chi trả bồi thường cho nông dân bị thiệt hại làm hai đợt. Đợt một chậm nhất là bảy ngày kể từ ngày ký cam kết với 50% số tiền bồi thường cho dân và 500 triệu đồng trả cho tỉnh là phí điều tra, xác minh thiệt hại.

Đợt hai sẽ được Vedan chuyển trả chậm nhất vào ngày 14/1/2011 vào tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, bản cam kết rất minh bạch, rõ ràng và hoàn toàn đúng pháp luật. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân huyện Tân Thành đã nhận đơn của các hộ dân kiện Vedan, vì vậy theo quy định của Pháp luật, ngày khởi kiện được xác định là ngày nộp đơn, nên nếu Công ty Vedan không thực hiện cam kết đúng hạn định thì các luật sư đại diện cho người dân sẽ lập tức khởi kiện ngay.

Ông Trần Văn Cường, phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định số tiền Công ty Vedan bồi thường sẽ được đưa đến tận tay người dân, đúng đối tượng và tuyệt đối không để thất thoát. Chính quyền sẽ giám sát chặt chẽ việc chi trả bồi thường cho dân.

Cũng trong ngày, lãnh đạo tỉnh đã hướng dẫn cho cán bộ xã và người dân hiểu cách tính thiệt hại của Viện Tài nguyên và Môi trường (thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) để sau này người dân không thắc mắc về cách tính chi trả.

Trong chiều 13/8, Công ty cổ phần hữu hạn Vedan cũng đã ký hợp đồng thỏa thuận bồi thường thiệt hại 45,7 tỷ đồng do hành vi gây ô nhiễm môi trường trên sông Thị Vải với đại diện của người dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục