Venezuela có khả năng không ướp xác ông Chavez

Venezuela có khả năng không thể ướp thi hài của cố Tổng thống Hugo Chavez như dự kiến vì quá trình này đáng lẽ phải bắt đầu sớm hơn.
Theo Reuters, ngày 13/3, Chính phủ Venezuela thông báo rằng nước này có khả năng không thể ướp thi hài của cố Tổng thống Hugo Chavez như dự kiến bởi vì quá trình này đáng lẽ phải bắt đầu sớm hơn.

Theo ông Maduro, một số nhà khoa học Nga và Đức đã tới Venezuela để thực hiện ướp thi thể nhà lãnh đạo cánh tả này sau khi ông qua đời hôm 5/3, cho biết việc này “rất khó khăn.”

Chính phủ Venezuela vẫn quyết tâm với công việc này, nhưng đây là việc phức tạp nên có thể không thành công, vì vậy ông Maduro cho biết ông phải có trách nhiệm thông báo cho nhân dân biết.

Ông Maduro nói việc ướp di hài Tổng thống Chavez xuất phát từ tình cảm yêu mến và đề xuất của một số nguyên thủ nước ngoài tới viếng nhà lãnh đạo Venezuela.

Ông nhấn mạnh, giữ được thi hài của Tổng thống Chavez là quan trọng, thế nhưng điều quan trọng hơn là phải ghi nhớ mãi trong lòng hình ảnh, giọng nói và tư tưởng của ông, nhất là đối với thế hệ những người đã được nghe ông nói và được gặp ông.

Cùng ngày, chính phủ Venezuela quyết định kéo dài thời gian quốc tang tới ngày 15/3, là ngày sẽ chuyển thi hài ông từ Học viện quân sự tới Bảo tàng lịch sử quân sự, cũng tại thủ đô Caracas.

Trước đó, Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Chính quyền Venezuela có kế hoạch bắt đầu cuộc điều tra chính thức về khả năng cố Tổng thống Hugo Chavez bị đầu độc.

Thông tin này được Tổng thống tạm quyền Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố trên kênh truyền hình Telesur ngày 13/3.

Theo ông Maduro, đầu độc có thể là nguyên nhân làm cho bệnh ung thư phát triển đột ngột khiến tổng thống bị tử vong sau đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục