Bức ảnh chân dung ba chiều của Bolivar, do một nhóm nghiên cứu Venezuelaphục dựng dựa trên việc scan nhiều lớp hộp sọ của người anh hùng và sử dụng cácphương pháp pháp y tái các cấu trúc khuôn mặt, đã được công bố đúng dịp kỷ niệm229 năm ngày sinh của ông.
Phát biểu tại buổi lễ được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Chavez nhấnmạnh việc người dân không chỉ ở Venezuela mà còn ở khắp các nước Mỹ Latinh cuốicùng đã có thể nhìn thấy được "khuôn mặt thực" của Bolivar là rất có ý nghĩa.
Ông nói: "Hình ảnh của người anh hùng luôn sống mãi trong tâm thức của mỗichúng ta, với tôi và với các bạn, trong cả những em nhỏ. Cuộc đấu tranh chínhnghĩa không bao giờ kết thúc." Cũng tại lễ kỷ niệm, Tổng thống Chavez đã công bốkhởi công xây dựng viện bảo tàng Simon Bolivar để trưng bày các kỷ vật về ông.Tổng thống Chavez bày tỏ hy vọng bào tàng sẽ sớm đi vào hoạt động.
Simon Bolivar sinh ra tại Caracas năm 1783 và mất năm 1830. Ông là nhàcách mạng nổi tiếng người Venezuela, người lãnh đạo các phong trào giành độc lậpở Nam Mỹ đầu thế kỷ 19. Ông còn được được mệnh danh là Người Giải phóng vì đãlãnh đạo thành công nhiều cuộc cách mạng giành độc lập cho các quốc gia Nam Mỹthoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha như các cuộc cách mạng tại Venezuela,Colombia, Panama, Ecuador, Pêru, và Bolivia.
Sinh thời, Simon Bolivar luôn trung thành với tư tưởng công bằng, tự do vàbình đẳng. Ngoài ra, tư tưởng Liên Mỹ của ông luôn được đề cập đến trong nhữngcuốn sách ông viết từ năm 1826, theo đó, hòa bình của mỗi quốc gia châu Mỹ đềudựa trên cơ sở một khối liên kết thống nhất.
Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã lập ragiải thưởng Simon Bolivar, trao tặng hai năm một lần cho những người có đóng gópquan trọng cho việc thực hiện lý tưởng của ông. Giải thưởng được trao lần đầutiên ngày 24/7/1983 nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Bolivar./.