Venezuela-Mỹ hướng hàn gắn quan hệ song phương

Theo ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua, giới chức Venezuela-Mỹ sẽ sớm tổ chức cuộc đàm phán về kế hoạch trao đổi đại sứ giữa hai nước.
Trong một nỗ lực hướng tới hàn gắn quan hệ song phương nhiều sóng gió giữaVenezuela và Mỹ, ngày 6/6, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua cho biết giới chứchai nước sẽ sớm tổ chức cuộc đàm phán về kế hoạch trao đổi đại sứ giữa hai nước.

Đây là một tín hiệu tích cực đầu tiên sau khi ngoại trưởng hai nước đối thoạimột ngày trước đó bên lề cuộc họp của Đại Hội đồng Tổ chức các nước châu Mỹ(OAS) ở thủ đô Antigua của Guatemala.

Phát biểu tại Antigua, Ngoại trưởng Jaua cho biết hai bên dự kiến tiến hànhcuộc họp trong vài ngày tới tại thủ đô Washington. Ông tiết lộ Caracas sẽ cử Đạibiện lâm thời Venezuela tại Mỹ Calixto Ortega tham dự, và bày tỏ tin tưởng vàothiện chí của hai bên.

Về việc Tổng thống Mỹ Barak Obama chưa công nhận chiến thắng của Tổng thốngNicolas Maduro trong cuộc bầu cử hồi trung tuần tháng Tư vừa qua, Ngoại trưởngJaua tuyên bố rằng vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình cải thiện quanhệ giữa hai nước.

Ông cũng đồng thời nhấn mạnh cố Tổng thống Hugo Chavez từng nêu rõ hai nướccần bình thường hóa quan hệ.

Trước đó, ngày 5/6, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Jaua đã có cuộc đối thoại vớingười đồng cấp Mỹ John Kerry đã thu về nhiều kết quả tích cực. Hai bên cùng nhấttrí tìm kiếm phương thức nhằm bình thường hóa quan hệ song phương, trên cơ sởtôn trọng lẫn nhau, không can thiệp công việc nội bộ của nhau và xử lý một cáchphù hợp những bất đồng giữa hai nước.

Ngoài ra, hai lãnh đạo ngành ngoại giao hai nước cũng bày tỏ hy vọng sẽ cócuộc gặp cấp cao khác nhằm thiết lập chương trình nghị sự cho phép nâng quan hệngoại giao lên cấp đại sứ.

Washington và Caracas có mối quan hệ "bão táp" kể từ năm 2010 và từ đó đếnnay hai nước chỉ giữ quan hệ ở cấp đại biện do Venezuela không chấp thuận Đại sứMỹ Larry Palmer vì ông này có những phát biểu chống đối Caracas tại Quốc hội Mỹ.

Tháng 1/2011, bà Hillary Clinton - khi đó là Ngoại trưởng Mỹ - đã có cuộc hộikiến với nhà lãnh đạo Hugo Chávez bên lề lễ nhậm chức của Tổng thống BrazilDilma Russeff để tìm cách cải thiện quan hệ song phương nhưng không đem lại kếtquả.

[Venezuela đặt mục tiêu bình thường quan hệ với Mỹ]

Cuối năm ngoái, hai nước thiết lập kênh liên lạc không chính thức với mụcđích tìm kiếm giải pháp bình thường hóa quan hệ song phương nhưng một lần nữa,nỗ lực này cũng không đem lại kết quả do Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách MỹLatinh Roberta Jacobson có những phát biểu liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thốngVenezuela ngày 14/4 vừa qua khiến Caracas quyết định chấm dứt kênh liên lạc.

Quan hệ giữa hai nước càng trở nên căng thẳng hơn khi Caracas tiếp tục trụcxuất 2 nhân viên của Văn phòng tùy viên không quân Mỹ với cáo buộc âm mưu gâybất ổn tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phản ứng lại quyết định trên, Washington cũng đã trục xuất 2 nhân viên ngoạigiao của Venezuela.

Bất chấp mối quan hệ không được "xuôi chèo mát mái", hai nước vẫn thúc đẩyquan hệ thương mại.

Hiện Venezuela là nước cung cấp dầu thô lớn thứ 4 cho Mỹ, trong khiWashington là đối tác thương mại số 1 của Caracas./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục