Venezuela phản đối Phó Tổng thống Mỹ can thiệp công việc nội bộ

​Ngày 8/9, Chính phủ Venezuela đã phản đối tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi đẩy nhanh tiến trình trưng cầu dân ý lấy phiếu bất tín nhiệm Tổng thống Nicolas Maduro.
Venezuela phản đối Phó Tổng thống Mỹ can thiệp công việc nội bộ ảnh 1Chính phủ Venezuela đã phản đối tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AP)

Ngày 8/9, Chính phủ Venezuela đã phản đối tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi đẩy nhanh tiến trình trưng cầu dân ý lấy phiếu bất tín nhiệm Tổng thống Nicolas Maduro.

Trên tài khoản cá nhân Twitter, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định tuyên bố của ông Biden là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela. 

Với các cuộc biểu tình trên toàn quốc, phe đối lập Venezuela muốn gây sức ép với chính phủ để tiến hành trưng cầu dân ý ngay trong năm nay.

Cùng ngày 8/9, Tổng thống Venezuela Maduro thông báo kế hoạch tái cơ cấu lực lượng cảnh sát nhằm tăng cường năng lực đảm bảo an ninh và tác chiến trước những mối đe dọa của “chủ nghĩa đế quốc tàn bạo.”

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại lễ tốt nghiệp của một trường cảnh sát, Tổng thống Maduro cho biết đã thành lập ủy ban tái cơ cấu toàn diện ngành an ninh trên toàn quốc, đồng thời kêu gọi sự hợp tác nhằm xây dựng và kiểm soát lại hệ thống các nhà tù.

Chính phủ cũng đã quyết định đầu tư 25 triệu USD để mua phương tiện tuần tra, vũ khí và áo chống đạn cho cảnh sát và tăng 50% lương cho lực lượng này. 

Tuyên bố của ông Maduro được đưa ra vào lúc phe đối lập liên tục phát động các cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc nhằm gây sức ép yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý để bỏ phiếu bất tín nhiệm nhà lãnh đạo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.