Phe đối lập đòi điều tra người thân Tổng thống Maduro

Venezuela: Phe đối lập yêu cầu điều tra người thân Tổng thống Maduro

Phe đối lập Venezuela đã yêu cầu tiến hành điều tra cáo buộc 2 cháu vợ của Tổng thống Maduro bị bắt tại Haiti do buôn ma túy vào Mỹ và đang bị tòa án New York xét xử.
Venezuela: Phe đối lập yêu cầu điều tra người thân Tổng thống Maduro ảnh 1Tổng thống Maduro cùng đệ nhất phu nhân Cilia Flores. (Ảnh: Reuters)

Ngày 12/11, phe đối lập Venezuela đã yêu cầu tiến hành điều tra cáo buộc về việc 2 cháu vợ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt tại Haiti do buôn ma túy vào Mỹ và đang bị tòa án New York xét xử.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Caracas, Tổng Bí thư đảng Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập Jesús Torrealba cho rằng cần tiến hành điều tra ngay việc 2 cháu ruột của Đệ nhất phu nhân nước này Cilia Flores bị bắt tại Haiti do cáo buộc có liên quan tới buôn bán ma túy vào Mỹ.

Ông này cho rằng cần phải có sự minh bạch trong vụ việc vì khi bị bắt những người này sử dụng hộ chiếu ngoại giao.

Efraín Antonio Campo Flores, 29 tuổi, và Francisco Flores de Freitas, 30 tuổi, đều là con của các anh em bà Cilia Flores, bị bắt hôm 10/11 vừa qua tại Port-au-Prince.

Ngay lập tức, 2 người này bị giao nộp cho Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) và bị áp tải sang New York, với cáo buộc có âm mưu vận chuyển 5 kg cocain vào Mỹ.

Tòa án New York đang tiến hành xét xử 2 người này và không cho phép trả tiền bảo lãnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục