Venezuela sẽ thắt chặt quan hệ với Nga, Trung Quốc

Tổng thống Venezuela nói rằng nước này sẽ chú trọng hơn nữa quan hệ với Nga và Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ đang mở rộng sự hiện diện quân sự ở khu vực Mỹ Latinh.
Ngày 16/8, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez nói rằng nước này sẽ chú trọng hơn nữa quan hệ với các đồng minh như Nga và Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ liên tục có các bước đi nhằm mở rộng sự hiện diện quân sự ở khu vực Mỹ Latinh.

Nhà lãnh đạo cánh tả của Venezuela nói rằng hiện "đã có những lý do quan trọng hơn nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác với những quốc gia đồng minh".

Ông thông báo kế hoạch công du tới Nga, Belarus và Libya trong tháng 9 nhằm thúc đẩy mối quan hệ của Caracas với ba nước này và hy vọng lượng dầu mỏ vận chuyển tới Trung Quốc sẽ tăng gấp ba lần trong  4 năm tới lên mức 1 triệu thùng dầu thô/ngày.

Những phát biểu nói trên của ông Chavez được đưa ra sau khi có tin Mỹ đang đàm phán với Colombia về một thỏa thuận quân sự cho phép quân đội Mỹ sử dụng 7 căn cứ quân sự ở Colombia cho những chiến dịch chống hoạt động buôn bán ma túy.

Tổng thống Chavez từng tuyên bố thỏa thuận này là một mối đe dọa đối với khu vực Mỹ Latinh. Nhiều nhà lãnh đạo cánh tả cũng như các phong trào tiến bộ khác trong khu vực cũng phản đối thỏa thuận này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục