Venezuela và Paraguay mở lại sứ quán giữa hai nước

Ngày 13/1, Paraguay đã chính thức mở lại Đại sứ quán tại Venezuela sau hơn một năm đóng cửa.

Ngày 13/1, Paraguay đã chính thức mở lại Đại sứ quán tại Venezuela sau hơn một năm đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao này xuất phát từ cuộc khủng hoảng chính trị tại Asunción.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, sự kiện này diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), sẽ được tổ chức cuối tháng này tại Venezuela.

Tổng thống nước chủ nhà Nicolás Maduro và người đồng cấp Paraguay Horacio Cartes dự kiến có cuộc gặp song phương bên lề hội nghị này.

Cùng ngày, tân Đại sứ Venezuela tại Asunción Alfredo Murga đã trình bản sao Thư ủy nhiệm lên Ngoại trưởng Paraguay Eladio Loizaga.

Ông cho biết cho biết Caracas sẽ mở lại đại sứ quán tại Asunción trong những ngày tới sau khi ông chính thức trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cartes.

Quan hệ ngoại giao giữa Paraguay và Venezuela đổ vỡ sau vụ Tổng thống Paraguay Fernando Lugo bị phế truất trong một vụ luận tội chóng vánh tại Quốc hội hồi tháng 6/2012.

Venezuela coi đây là cuộc đảo chính vì quyền bào chữa của ông Lugo không được tôn trọng.

Để phản đối vụ chính biến, Venezuela rút đại sứ và ngừng cung cấp dầu mỏ cho Paraguay, trước khi trục xuất toàn bộ các nhà ngoại giao Paraguay tại Caracas.

Tổng thống Maduro, khi đó là ngoại trưởng, đã đưa ra một số tuyên bố lên án vụ đảo chính.

Đáp lại, Quốc hội Paraguay tuyên bố ông là “nhân vật không được hoan nghênh.” Tuy nhiên, mới đây cơ quan lập pháp này đã rút bỏ tuyên bố trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục