Venezuela và Trung Quốc tăng cường quan hệ song phương

Ngoại trưởng Trung Quốc đã hội đàm với Ngoại trưởng Venezuela về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng.

Ngày 21/4, tại thủ đô Caracas (Venezuela), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng.

Dự kiến, sau cuộc hội đàm cấp ngoại trưởng, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết tại cuộc hội đàm, hai bên cũng thảo luận khả năng hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, giáo dục, nhà ở và các vấn đề văn hóa.

Trước đó, Ngoại trưởng Jaua cho biết thêm mục tiêu của cuộc hội đàm cấp ngoại trưởng là tăng cường quan hệ song phương.

Ngoài ra, liên quan đến khu vực, hai nhà ngoại giao cũng thảo luận khả năng thực thi những vấn đề đã được nhất trí trước đó trong cuộc họp ngày 4/4 tại Bắc Kinh giữa Trung Quốc với các đại diện của Diễn đàn Cộng đồng các nước Caribbean và Mỹ Latinh (CELAC) về các hoạt động của Diễn đàn chung CELAC-Trung Quốc, theo đó Bắc Kinh đã đồng ý tổ chức Hội nghị ngoại trưởng đầu tiên của diễn đàn này vào cuối năm 2014.

Đánh giá về quan hệ Trung Quốc - Mỹ Latinh, Ngoại trưởng Venezuela cho rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị là thông điệp rõ ràng về sự gắn kết giữa quốc gia châu Á này với khu vực Mỹ Latinh.

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc đã đến Cuba.

Theo kế hoạch, sau Venezuela, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ đến Argentina và Brazil, trong khuôn khổ chuyến công du bốn nước Mỹ Latinh.

Đây được coi là chuyến đi tiền trạm cho chuyến công du Mỹ Latinh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng Bảy tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục