Venezuela vay 4 tỷ USD phát triển ngành dầu mỏ

Trung Quốc vừa đồng ý cấp cho Venezuela khoản tín dụng trị giá 4 tỷ USD trong vòng 8 năm với lãi suất 5% nhằm phát triển ngành dầu mỏ.
Trung Quốc vừa đồng ý cấp cho Venezuela khoản tín dụng trị giá 4 tỷ USD trong vòng tám năm với lãi suất 5% nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này tăng sản lượng dầu mỏ, nâng cấp các nhà máy điện, đẩy mạnh hoạt động khai thác quặng và nhôm.

Bộ trưởng Năng lượng Venezuela Rafael Ramiez cho biết với thỏa thuận vừa ký, các công ty liên doanh giữa hai bên sẽ mở rộng hoạt động thăm dò và khai thác tại bốn khu vực mới ở Dải Orinoco, một phần trong kế hoạch nâng sản lượng khai thác có sự tham gia của các công ty Trung Quốc từ 112.000 thùng/ngày hiện nay lên 1,1 triệu thùng/ngày vào năm 2014.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ tham gia kế hoạch phát triển một cảng nước sâu tại thành phố Araya nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ.

Những năm gần đây, Trung Quốc nhanh chóng trở thành đối tác cho vay nước ngoài lớn nhất của Venezuela. Trước đó, Bắc Kinh đã đồng ý cho Caracas vay hơn 32 tỷ USD. Chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez đang trả khoản vay này dưới hình thức xuất khẩu dầu mỏ sang Trung Quốc.

Hiện một loạt công ty dầu khí của Trung Quốc như công ty dầu khí nhà nước CNPC, Sinopec và Tổng công ty dầu khí ngoài khơi Trung Quốc (CNOOC) đang hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này dưới hình thức liên doanh với Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), trong đó PDVSA nắm giữ 60% cổ phần.

Các công ty Trung Quốc đang thăm dò và khai thác tại năm mỏ dầu trong Dải Orinoco, nơi có trữ lượng dầu thô nặng lớn nhất Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục