Vi phạm giao thông đường thủy gây chết người, bị phạt 7 năm tù

Nguyễn Hải Quan bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”, khiến 4 người tử vong.

Ngày 29/7, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành (Tây Ninh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ lật xuồng trên sông Vàm Cỏ Đông, làm 4 người tử vong đối với bị cáo Nguyễn Hải Quan (sinh năm 1989, ngụ ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình, huyện Châu Thành).

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hải Quan 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành khoảng 13 giờ ngày 20/4/2014, sau khi cùng uống rượu, Nguyễn Hải Quan rủ nhóm bạn học 6 người gồm: Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1986), Trần Quốc Điền (sinh năm 1987), cùng ngụ xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Trần Thanh Phương (sinh năm 1986), Trần Quốc Cường (sinh năm 1987), Phan Thị Thu Hà (sinh năm 1988) và Vũ Thảo Sương (sinh năm 1987), cùng ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, xuống bến Tầm Long, thuộc ấp Tầm Long, xã Trí Bình, huyện Châu Thành để sang bên kia sông Vàm Cỏ Đông thuộc ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành hái trái trâm và hái xoài.

Quan đã lấy xuồng máy bằng gỗ của anh Nguyễn Hải Đăng (anh ruột Quan) để tại bến chở Cường, Sương sang sông trước. Sau đó, Quan quay xuồng trở lại chở Văn Phương, Điền, Hà và Thanh Phương tiếp tục qua sông.

Khi xuồng máy chở 4 người bạn còn cách bờ khoảng 30m thì xuồng bị nghiêng và lật úp. Quan nhanh chóng bơi được vào bờ và cùng Cường, Sương kêu cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Tây Ninh có mặt, tích cực tìm kiếm nạn nhân. Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, cơ quan chức năng mới vớt được thi thể của Điền, Văn Phương và Thanh Phương và đến 8 giờ ngày 21/4 mới vớt được thi thể của Hà.

Theo điều tra của ngành chức năng, Nguyễn Hải Quan không đủ điều kiện tham gia giao thông đường thủy do không có giấy phép điều khiển phương tiện (xuồng máy) nhưng vẫn cố tình tham gia dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người tử vong nên phải chịu trách nhiệm hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục