Vỉa hè ở Hà Nội ra sao sau gần 1 tháng 'ra quân' lập lại trật tự đô thị?
Sau gần 1 tháng các phường quyết tâm lập lại trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, tại một vài tuyến phố, vi phạm vẫn diễn ra công khai.
Sau gần 1 tháng các phường quyết tâm lập lại trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, tại một vài tuyến phố, vi phạm vẫn diễn ra công khai.
Sáng ngày 13/12, Thủ đô Hà Nội đã chính thức bước vào một chiến dịch quy mô lớn khi đồng loạt ra quân trên toàn địa bàn nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Việc chỉnh trang nhiều tuyến đường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, trong đó, vỉa hè có khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026.
Việc thi công ì ạch khiến tuyến đường vốn được xem là “xanh-sạch-đẹp,” nơi tập trung đông đúc hoạt động kinh doanh, nay trở nên ngổn ngang và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Việc tháo gỡ, dọn vỉa hè là một phần của "Xây dựng thí điểm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị," dự kiến kết thúc thí điểm vào ngày tháng 2/2026.
Trong căn phòng nhỏ ở Thủ đô, Nguyễn Văn Cường miệt mài cắt, dán, ghép từng mẩu gạch li ti, từng bóng đèn nhỏ như hạt đậu để dựng thành mô hình vỉa hè thu nhỏ của Hà Nội.
Sau 3 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024, tình hình giao thông Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, đỗ xe ôtô trên vỉa hè gây cản trở giao thông cho người đi bộ,... vẫn tái diễn.
Các bên rà soát, đề xuất việc sử dụng tạm thời vỉa hè trong các hoạt động giao thông; tập trung khảo sát tại các khu vực, giao lộ thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Hà Nội hiện có 234 tuyến phố được phép trông giữ phương tiện dưới lòng đường; trong đó, quận Hoàn Kiếm có số lượng cao nhất với 42 tuyến phố, tiếp đến là quận Hai Bà Trưng với 32 tuyến.
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo Nghị quyết số 15 nhưng còn gặp một số vướng mắc về quy định pháp luật.