[Video] Hiện trường vụ đập phá cơ quan lập pháp Hong Kong

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/7 đã rà soát hiện trạng của tòa nhà lập pháp, sau vụ một số người biểu tình đeo mặt nạ và tràn vào tòa nhà và đập phá đồ đạc tối ngày 1/7.

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/7 đã rà soát hiện trạng của tòa nhà lập pháp, sau vụ một số người biểu tình đeo mặt nạ và tràn vào tòa nhà và đập phá đồ đạc tối ngày 1/7.

Chính quyền Khu hành chính đặc biệt đã lên án việc người biểu tình chiếm lấy trụ sở cơ quan lập pháp.

Trong khi đó, cảnh sát Hong Kong đã ra tối hậu thư với người biểu tình, tuyên bố nếu như bị cản trở, lực lượng này sẽ sử dụng biện pháp thích hợp.

Sự kiện trên xảy ra vào đúng lễ kỷ niệm 22 năm ngày Hong Kong được trao trả về Trung Quốc (1/7/1997-1/7/2019)./.

(Vietnam+)