[Video] Nhiều trạm xăng tại Triều Tiên không còn xăng để bán

Triều Tiên đã bắt đầu phải đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn cung nhiên liệu từ tuần trước, sau khi giá xăng đã tăng gần gấp đôi và nhiều cây xăng đóng cửa không phục vụ.

Sự thiếu hụt nhiên liệu ở Bình Nhưỡng bắt đầu hiển hiện từ tuần trước, khi một trạm xăng chủ yếu phục vụ người nước ngoài phải đóng cửa vào sáng 19/4 và chỉ những xe mang biển ngoại giao mới có thể mua được loại nhiên liệu này mặc dù các trạm xăng vẫn mở cửa vào ngày 19/4.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, nhiều trạm đã buộc phải dừng bán hàng do không có xăng để bán. Một số của hàng đã đặt các rào chắn ở lối vào tiếp nhiên liệu, trong khi một số cửa hàng khác không có nhân viên./.

(Vnews)