[Video] Nhiều ý kiến khác nhau về việc xông lá thơm phòng COVID-19

Hiện nay, nhiều người dân mách nhau cách xông bằng thảo dược để phòng tránh COVID-19. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng không nên xông hoặc xông phải đúng cách.

Hiện nay, nhiều người dân mách nhau cách xông bằng thảo dược để phòng tránh COVID-19. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng không nên xông hoặc xông phải đúng cách.

Một tiểu thương tại chợ Hôm Đức Viên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, số ca nhiễm F0 tại Hà Nội liên tục tăng cùng thời tiết mưa, rét ảnh hưởng đến các vụ thu hoạch khiến nguồn cung khan hiếm, vì vậy các sản phẩm hương liệu xông cũng theo đà tăng giá.

Không chỉ đắt khách tại các chợ truyền thống, mặt hàng lá xông, hương liệu tinh dầu… cũng được rao bán trên các trang mạng xã hội với mức giá dao động từ 20.000-60.000 đồng/kg, gồm nhiều loại như lá sả, vỏ bưởi, tía tô, bạc hà, quế, gừng, hương nhu...

Vậy có nên xông để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19 hay không? Hãy cùng nhau xem bản tin hôm nay để tìm câu trả lời.

(Vietnam+)