[Video] Ý kiến về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015

Rất nhiều học sinh, giáo viên cảm thấy bớt lo lắng vì phương án chính thức kỳ thi THPT quốc gia vừa được đưa ra không gây nhiều xáo trộn cho việc học tập hiện nay.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án chính thức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, rất nhiều học sinh, giáo viên cảm thấy bớt lo lắng vì phương án Bộ đưa ra không gây nhiều xáo trộn cho việc học tập hiện nay.

Tuy nhiên với nhiều học sinh các khối như A,B,C vẫn không tránh khỏi sự lo lắng. Nếu như năm trước, các em tập trung học 3 môn chủ lực để thi đại học, các môn thi tốt nghiệp còn lại có thể học nhẹ nhàng hơn. Còn năm nay, các em sẽ phải học thật tốt 4 môn thi tối thiểu để tốt nghiệp, đồng thời ôn tập thêm một số môn khác để tuyển sinh đại học.

Dù các trường đã bắt đầu thay đổi cách dạy và học cho phù hợp với những đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra nhưng nhiều trường kiến nghị bộ sớm ban hành những hướng dẫn chi tiết hơn để các trường có đủ thời gian tổ chức thực hiện. Có như vậy những đổi mới mới  thực sự mang lại hiệu quả, tránh áp lực cho học sinh, nhà trường và xã hội./.

(Vnews)