Viện Kiểm sát Bến Tre bồi thường người bị oan

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bến Tre có trách nhiệm bồi thường cho ông Hồng trên 179 triệu đồng.
Chiều 26/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự đòi bồi thường thiệt hại cho người bị oan do cơ quan tố tụng gây ra.

Nguyên đơn là ông Lưu Việt Hồng, sinh 1931, ở ấp 1, xã Nhơn Thạnh (thị xã Bến Tre ); bị đơn là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bến Tre.

Từ ngày 12/6/1990 đến ngày 7/2/1991, ông Hồng là nhà thầu xây dựng, bị bắt giam về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Xã hội chủ nghĩa“. Tuy nhiên, sau đó ông Hồng được xem xét và công bố vô tội và được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bến Tre đồng ý bồi thường 84 triệu đồng về tổn thất tinh thần.

Tại thời điểm bị bắt giam, ông Hồng đang thi công công trình chợ rau quả và một số công trình khác cho Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Tre. Do bị bắt giam, việc thi công công trình chợ rau quả dở dang, ông Hồng yêu cầu được bồi thường phần lãi mà lẽ ra ông được hưởng như đã ghi trong hợp đồng: 25% x giá trị công trình là 1,618 tỉ đồng = 404 triệu đồng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã kháng nghị không đồng ý với cách tính lãi của ông Hồng, vì đến thời điểm bị bắt, ông Hồng mới bỏ ra 38 triệu đồng xây dựng công trình chợ rau quả.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bến Tre có trách nhiệm bồi thường cho ông Hồng 179.073.590 đồng, gồm trên 166 triệu đồng lãi xây dựng chợ rau quả và hơn 12 triệu đồng tổn thất trong 8 tháng bị giam.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã buộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bến Tre bồi thường cho ông Hồng trên 321 triệu đồng.

Sau khi Tòa tuyên án, ông Hồng cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại lên Giám đốc thẩm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục