Việt Nam đoạt huy chương bạc Liên hoan xiếc TBN

Tiết mục "Đu chồng đầu" của Đoàn xiếc Thành phố Hồ Chí Minh, đã đoạt huy chương bạc tại Liên hoan xiếc quốc tế ở Tây Ban Nha.
Trong tuần cuối tháng Hai, Liên hoan xiếc quốc tế đã diễn ra tại thành phố Figueres, Tây Ban Nha, thu hút 23.000 lượt người xem trong 5 ngày biểu diễn.

Liên hoan quy tụ 27 tiết mục do chính ban tổ chức chọn và mời tham dự, từ 14 quốc gia Mỹ, Nga, Trung Quốc, Brazil, Nhật Bản, Canada, Chile, Mexico, Ukraine, Kazakhstan, Colombia, Argentina, Tây Ban Nha và Việt Nam.

Giải thưởng “Elephane Dali” của liên hoan lần này được lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng “con voi không trọng lượng” của họa sỹ siêu thực lừng danh người Tây Ban Nha Dali Salvador, con của Figueres.

Kết quả, tiết mục "Đu chồng đầu" của hai diễn viên trẻ Hoàng An và Thu Hiệp, Đoàn xiếc Thành phố Hồ Chí Minh, đã vinh dự được xếp thứ hai, đoạt huy chương bạc. Hai huy chương vàng thuộc về hai tiết mục hoành tráng của Nga (biểu diễn ngựa) và Trung Quốc (nhào lộn vòng).

Huy chương bạc tiếp theo thuộc về tiết mục đu vòng của diễn viên Yana Serdyukova, người Nga. Hai huy chương đồng thuộc về tiết mục dây da của hai diễn viên Canada và tiết mục leo cột của hai diễn viên Nga.

Tại liên hoan lần này, các nước Nga, Trung Quốc, Chile có nhiều tiết mục tham gia nhất, trong khi Việt Nam chỉ tham gia một tiết mục.

Trưởng Đoàn xiếc Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Văn Thành, được ban tổ chức mời tham gia Ban giám khảo.

So với những liên hoan xiếc trước, Ban tổ chức đánh giá liên hoan năm nay đã quy tụ được nhiều tiết mục có chất lượng rất cao.

Trong năm 2012, tiết mục “Đu chồng đầu” của 2 diễn viên Hoàng An và Thu Hiệp, Đoàn xiếc Thành phố Hồ Chí Minh, đã vinh dự đoạt giải Gấu Bạc (Huy chương bạc) tại Liên hoan xiếc quốc tế NiKulin ở Mátxcơva, Nga và giải Ngựa vàng (Huy chương vàng) tại Liên hoan xiếc quốc tế Almaty ở Kazakhstan./.

Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục