Việt Nam giành huy chương tại Giải bơi người khuyết tật thế giới

Vận động viên Võ Thanh Tùng đã đem về Huy chương đồng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung 100m bơi tự do S5 tại Giải vô địch bơi người khuyết tật thế giới.
Việt Nam giành huy chương tại Giải bơi người khuyết tật thế giới ảnh 1Vận động viên Võ Thanh Tùng. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)

Vận động viên Võ Thanh Tùng đã đem về huy chương đồng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung 100m bơi tự do S5, với thành tích 1 phút 19 giây 56 tại Giải vô địch bơi người khuyết tật thế giới 2017.

Giải khai mạc ngày 2/12 tại thủ đô Mexico City, Mexico.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mexico, phụ trách đoàn Hồ Thanh My cho biết nội dung thi đấu trên không phải sở trường của vận động viên Võ Thanh Tùng mà là các nội dung 50m bơi ngửa và 50m tự do. Do vậy, có nhiều hy vọng Hoàng Thanh Tùng sẽ giành các vị trí cao hơn tại hai nội dung thế mạnh trong 2 ngày thi đầu 4-5/12.

Trước đó, Võ Thanh Tùng đã giành huy chương đồng thế giới 2015 và huy chương bạc Rio 2016.

Ngày 3/12, nữ vận động viên Trịnh Thị Bích Như sẽ thi đấu ở nội dung 100m ếch sở trường. Tại Giải vô địch bơi người khuyết tật thế giới 2015 diễn ra tại Glasgow (Scotland), Trịnh Thị Bích Như đã giành huy chương bạc.

(Nguồn: Paralympic Games)

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự giải Giải vô địch bơi thế giới dành cho người khuyết tật 2017 gồm 5 vận động viên, trong đó Võ Thanh Tùng tham dự các nội dung 100m tự do S5, 50m ngửa S5 và 50m tự do S5, Nguyễn Thành Trung (100m ếch và 50m ngửa S5), Trần Quốc Phi (10m ngửa S13, 50m tự do S13), Trịnh Thị Bích Như (100m ếch SB5, 50m bướm SB5 và 50m tự do S6) và Đỗ Thanh Hải (100m ếch SB5).

Cùng ngày, Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2017 cũng khai mạc tại thủ đô Mexico City. Đoàn Việt Nam gồm 6 vận động viên sẽ tranh tài ở các hạng cân 49kg (nam), 50kg (nữ), 54kg (nam), 55kg (nữ), 59kg (nam) và 65kg (nam).

Giải vô địch bơi thế giới dành cho người khuyết tật 2017 và Giải vô địch cử tạ thế giới dành cho người khuyết tật 2017 có sự tham gia của vận động viên từ 57 quốc gia trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục