Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã bày tỏ lòng cảm ơn sâusắc nhất đến quân đội và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ có ý nghĩa vô cùngthiết thực này.
Ông khẳng định Việt Nam và Campuchia đã xây dựng được mối quan hệ truyền thốnghữu nghị từ lâu.
Mối quan hệ đó đã được thể hiện rõ nét trong thập niên 70 và những năm đầu thậpniên 80 của thế kỷ trước, khi đó, Việt Nam đã hy sinh nhiều xương máu cho sựnghiệp giải phóng nhân dân Campuchia, thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot tànbạo.
Ông khẳng định rằng nhờ có sự giúp đỡ của Quân đội Nhân dân Việt Nam thìCampuchia mới có Chiến thắng 7/1/1979 và ngày đó đã trởthành ngày sinh thứ hai của của dân tộc Campuchia.
Trong diễn văn chào mừng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Được khẳng định trong quá trìnhđấu tranh giải phóng dân tộc, nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia luôn kềvai sát cánh bên nhau.
Mối quan hệ hữu nghị đó đang ngày càng phát triển và đã trở thành một truyềnthống quý báu của hai dân tộc. Tình đoàn kết và hợp tác là một trong những nhântố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộccủa mỗi nước.
Khu nhà Sở chỉ huy lực lượng cảnh vệ Campuchia nằm trên diện tích 10ha, là mộtcông trình khang trang và hiện đại bao gồm bộ chỉ huy, cơ quan tham mưu, cơ quanvăn phòng và các chức năng hậu cần khác./.