Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Cần Thơ và các đối tác Hà Lan
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thông tin năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Hà Lan đạt 11,64 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy sản, may mặc...
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thông tin năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Hà Lan đạt 11,64 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy sản, may mặc...
Kim ngạch thương mại Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Lan đạt 2,4 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm và Hà Lan hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu vào thành phố với tổng vốn đầu tư gần 5,5 tỷ USD.
Việt Nam-Hà Lan đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển chuỗi cung ứng bền vững, tạo động lực mới cho tăng trưởng hai nền kinh tế.
Hơn 200 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được đào tạo và hỗ trợ mở gian hàng trên Alibaba.com tiếp cận thị trường châu Âu, minh chứng hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế về kinh tế số.
Hai bên đã trao đổi toàn diện, cởi mở, thực chất về hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan trong thời gian tới.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Hà Lan mở cửa hơn nữa thị trường nông sản cho Việt Nam, sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư và xuất nhập khẩu.
Ngày 27/4, lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng đến Nhà vua Willem-Alexander và lãnh đạo Hà Lan nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà vua Hà Lan (27/4).
Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar cho rằng những thành tựu hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã thể hiện sự đa dạng trong quan hệ đối tác Việt Nam-Hà Lan.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, dự báo, ngăn chặn lũ quét, sạt lở, quản lý bền vững nguồn nước...
Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hà Lan cũng là cơ hội để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Hà Lan trong các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế và văn hóa.
Nhân dịp ngài Dick Schoof được bổ nhiệm làm Thủ tướng Hà Lan, ngày 9/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng.
Chuyến thăm Tàu hộ tống Hải quân Hoàng gia Hà Lan nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa 2 nước, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, quân đội và hải quân hai nước nói riêng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Hà Lan - “Người bạn châu Âu của Việt Nam”.
Chiều 22/5/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.
Hà Lan có hơn 25% diện tích nằm dưới mực nước biển trong khi Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam cũng đang bị ảnh hưởng bởi sụt lún, xâm nhập mặn, suy giảm nguồn cát.
Chiều 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan, do bà Ingrid Thijssen, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Giới sử dụng lao động Hà Lan làm trưởng đoàn.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn cởi mở, chân thành và sẵn sàng lắng nghe tâm tư, chia sẻ, ý kiến của cộng đồng các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hà Lan.
Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Hà Lan cho biết cộng đồng kiều bào luôn hướng về quê hương, đất nước và vui mừng trước những thành tựu của đất nước và quan hệ Việt Nam-Hà Lan thời gian qua.
Đại sứ Kees van Baar khẳng định hợp tác Việt Nam-Hà Lan sẽ có sự tập trung hơn vào các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục giới thiệu để cán bộ sang Viện Nghiên cứu Xã hội Hà Lan học thạc sỹ, nghiên cứu sinh; mở rộng hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cấp cao.