Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển quan hệ mạnh mẽ, nhiều lĩnh vực năm 2021

Năm 2020 và 2021, Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường trao đổi điện đàm, họp trực tuyến giữa lãnh đạo cấp cao. Hoa kỳ đã trao tặng cho Việt Nam hàng triệu liều Vaccine COVID-19 hỗ trợ Việt Nam chống dịch.

Hoa Kỳ là quốc gia hội tụ những bản sắc văn hóa đa dạng, những công trình kiến trúc độc đáo như Nhà Trắng tại Thủ đô Washington hay tượng Nữ thần tự do của thành phố New York...

Với nỗ lực không biết mệt mỏi của hai Nhà nước, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, thể hiện đúng tinh thần quan hệ Đối tác toàn diện.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ năm 2015 đánh dấu một mốc mới về sự tôn trọng thể chế chính trị, gia tăng hiểu biết giữa hai quốc gia. Đến nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trở thành lãnh đạo nước thành viên ASEAN đầu tiên thăm chính thức Hoa Kỳ.

[Hợp tác thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ nắm bắt cơ hội trong tình hình mới]

Năm 2020 và 2021, Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường trao đổi điện đàm, họp trực tuyến giữa lãnh đạo cấp cao. Tháng 4 năm 2021, Tổng thống Joe Biden gửi thư cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh, bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2020, tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước vượt mốc 90 tỷ USD. Hoa Kỳ đứng thứ 11 trong 140 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt gần 10 tỷ USD. Việt Nam là nhóm du học sinh lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại Hoa Kỳ với khoảng 30.000 học viên.

Năm 2021, chính phủ Hoa Kỳ trao tặng hơn 90.000 liều vaccine Pfizer và hai triệu liều vaccine Moderna, hỗ trợ Việt Nam phòng chống đại dịch COVID-19. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai bên đẩy mạnh hợp tác trong nhiều dự án như tẩy độc sân bay Biên Hòa, hỗ trợ người khuyết tật, rà phá bom mìn, tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh...

Những dấu ấn trên hành trình 26 năm là động lực đưa quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ không ngừng phát triển, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới./.

(Vietnam+)