Việt Nam hoan nghênh diễn biến tích cực ở Lebanon

Việt Nam hoan nghênh các diễn biến tích cực ở Lebanon như duy trì an ninh-chính trị ổn định, tổ chức thành công bầu cử Quốc hội.
Ngày 27/10, dưới sự chủ trì của Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 10/2009, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp tham vấn về tình hình thực hiện Nghị quyết 1559 (2004) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan Lebanon.

Phát biểu trên cương vị đại diện quốc gia, Đại sứ Bùi Thế Giang hoan nghênh một số diễn biến tích cực tại Lebanon trong hơn 6 tháng qua, nổi bật nhất là việc duy trì tình hình an ninh-chính trị tương đối yên tĩnh và ổn định, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6/2009 và việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Lebanon và Sirya.

Đại sứ cũng ghi nhận sự hợp tác tốt hơn giữa Chính quyền Lebanon với bộ phận quản lý các trại tị nạn của người Palestine, giúp cải thiện tình hình an ninh trong các trại. Đại sứ kêu gọi các bên tại Lebanon tiếp tục thực thi Thỏa thuận Doha, vượt lên trên lợi ích cục bộ, cùng phấn đấu sớm thành lập chính phủ mới và tái nhóm họp Diễn đàn đối thoại quốc gia.

Tuy nhiên, Đại sứ Bùi Thế Giang tỏ quan ngại về những thách thức hiện nay như các sự cố an ninh tại Tripoli và nhiều thành phố khác của Lebanon, các vụ tấn công bằng hỏa tiễn nhằm vào miền Nam Israel, điều kiện sinh hoạt khó khăn của thường dân tại các trại tị nạn, bế tắc trong giải quyết quy chế của vùng Các trang trại Shab’a và vấn đề giải trừ vũ khí.

Đại sứ nhắc lại yêu cầu Israel chấm dứt ngay việc chiếm đóng khu vực phía Bắc làng Ghajar và vi phạm không phận của Lebanon, trái với quy định của các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.

Nhấn mạnh sự cần thiết triển khai đầy đủ Nghị quyết 1559 (2004) trên tất cả các lĩnh vực liên quan, góp phần thúc đẩy sự điều hành tập trung, hiệu quả và duy nhất của chính phủ và quân đội Lebanon trên toàn lãnh thổ, Đại sứ kêu gọi các bên hữu quan hợp tác chặt chẽ với Phái bộ Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) nhằm điều tra các hành động bạo lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tránh những hành động có thể làm phức tạp tình hình.

Đại sứ khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ thực hiện đầy đủ các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, góp phần củng cố độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon.

Đại sứ cũng chúc Lebanon chuẩn bị tốt nhất cho sự tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với tư cách Ủy viên không thường trực nhiệm kỳ 2010-2012 tới đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục