Việt Nam kêu gọi hòa giải dân tộc ở Guinea Bissau

Đại sứ Hoàng Chí Trung, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên liên quan ở Guinea Bissau kiềm chế, từ bỏ bạo lực, tăng cường đối thoại chính trị và hòa giải dân tộc, qua đó góp phần củng cố hòa bình, tạo dựng môi trường thuận lợi phục vụ tái thiết kinh tế-xã hội.

Đại sứ Hoàng Chí Trung, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên liên quan ở Guinea Bissau kiềm chế, từ bỏ bạo lực, tăng cường đối thoại chính trị và hòa giải dân tộc, qua đó góp phần củng cố hòa bình, tạo dựng môi trường thuận lợi phục vụ tái thiết kinh tế-xã hội.

Ngày 7/10, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an thảo luận tình hình Guinea Bissau, Đại sứ Hoàng Chí Trung ghi nhận những tiến bộ đạt được trong việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội tại Guinea Bissau vào ngày 16/11 tới, trong đó có việc hoàn tất danh sách đăng ký cử tri với tỷ lệ cao; hoan nghênh tiến trình hợp tác tốt đẹp giữa Guinea Bissau và Ủy ban Kiến tạo Hòa bình, Quỹ tiền tệ Quốc tế trong các nỗ lực tái thiết kinh tế-xã hội cấp thiết.

Bày tỏ quan ngại về tình trạng chính trị và an ninh căng thẳng, nhất là trước thềm cuộc bầu cử sắp diễn ra và trong bối cảnh giá nhiên liệu và lương thực thế giới gia tăng, đại diện Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, phát triển y tế và giáo dục, giải giáp vũ khí và phòng chống buôn bán ma túy, tội phạm có tổ chức./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục