Việt Nam là đối tác chủ chốt của New Zealand

Việt Nam là một trong các đối tác chủ chốt của New Zealand

Bộ trưởng Murray McCully khẳng định New Zealand tiếp tục coi Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt của New Zealand tại châu Á-Thái Bình Dương.
Việt Nam là một trong các đối tác chủ chốt của New Zealand ảnh 1Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đón tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao New Zealand Murray McCully. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 26/3, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully.

Bộ trưởng Ngoại giao Murray McCully bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; khẳng định chính phủ New Zealand tiếp tục coi Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt của New Zealand tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng của quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng trong thời gian qua, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2009.

Hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp, gần đây nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Toàn quyền New Zealand tới Việt Nam tháng 8/2013; tích cực duy trì các cơ chế hợp tác song phương như Thảm khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước, Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế-Thương mại, Đối thoại Chính sách Quốc phòng; ký mới một số văn kiện hợp tác như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ về hợp tác Quốc phòng.

Hai bên hài lòng trước sự gia tăng kim ngạch thương mại hai chiều qua các năm (năm 2013 đạt 724 triệu USD tăng 27% so với năm 2012; New Zealand là bạn hàng Thương mại thứ 31 của Việt Nam) và khẳng định phấn đấu đạt kim ngạch 1 tỷ USD vào năm 2015.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới tiếp tục trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand (19/6/1975-19/6/2015) và thống nhất tích cực triển khai Chương trình Hành động Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2013-2016 nhằm triển khai sâu rộng quan hệ đối tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, hàng không, năng lượng, viện trợ phát triển, giáo dục-đào tạo, lao động và du lịch.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hiệp định đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hợp tác trong khuôn khổ Liên hiệp quốc.

Hai bên cùng chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông; đảm bảo tự do và an toàn, an ninh hàng hải; thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); sớm tiến tới Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Nhân dịp này, hai bên nhắc lại cam kết ủng hộ nhau ứng cử vào các vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (New Zealand nhiệm kỳ 2015-2016, Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2021); và cùng phối hợp chặt chẽ trong giai đoạn hai nước đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC (Việt Nam 2017, New Zealand 2019).

Đây là lần thứ 3 Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully thăm chính thức Việt Nam (hai lần trước vào các năm 2010 và 2012)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục