Việt Nam làm Chủ tịch hội nghị ALMM lần thứ 21

Việt Nam làm Chủ tịch, chủ trì và điều hành hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM) lần thứ 21 sẽ diễn ra ngày 24/5, tại Hà Nội.
Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM) lần thứ 21 sẽ diễn ra vào ngày 24/5, tại Hà Nội với sự tham dự của Bộ trưởng phụ trách lao động của các quốc gia thành viên ASEAN. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch, giữ vai trò chủ trì và điều hành hội nghị.

Tại cuộc họp báo chiều 17/5, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đàm Hữu Đắc cho biết, hội nghị ALMM lần thứ 21, Hội nghị phát triển nguồn nhân lực ASEAN lần thứ 2 và các sự kiện ASEAN có liên quan sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 25/5.

Chủ đề chính của Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN năm nay là “Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế và phát triển.”

Hội nghị ALMM là diễn đàn hợp tác chuyên ngành cấp cao nhất của ASEAN về lao động nhằm trao đổi các chính sách phát triển nhân lực, lao động-việc làm, bảo hiểm xã hội, quan hệ lao động, lao động di cư và các vấn đề liên quan đến lao động trong khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN +3 sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày (24/5), với sự tham gia của Bộ trưởng Lao động các quốc gia thành viên ASEAN và Bộ trưởng Lao động các nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hội nghị Nguồn nhân lực ASEAN lần 2 được tổ chức vào ngày 25/5.

Ngoài ra, một số hội nghị và cuộc họp cấp chuyên viên và quan chức sẽ được tổ chức trong khuôn khổ của ASEAN theo định kỳ và để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng.

Các Hội nghị cấp chuyên viên bao gồm: Cuộc họp lần 3 của Ủy ban ASEAN thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động di cư; Cuộc họp tham vấn nhằm đánh giá và hoàn thiện Kế hoạch hành động của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2010-2015 (ALMM Work Program); Hội nghị trù bị Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Lao động (PrépLOM); Hội nghị lần 3 của nhóm điều phối Chương trình Quan hệ Lao động ASEAN/ILO/Nhật Bản (AIJPIR); Hội nghị trù bị Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Lao động và 3 nước đối tác (PrepSLOM +3).

Việt Nam sẽ là Chủ tịch của Diễn đàn này từ năm 2010 đến 2012 và tham gia vào các hoạt động điều phối để thực hiện các ưu tiên, các chương trình, dự án thúc đẩy và phát triển lao động trong giai đoạn này./.

Phúc Hằng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục