Việt Nam lần đầu dự hội chợ sách tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Hội chợ sách quốc tế lần thứ 33 đã diễn ra tại thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal của Ấn Độ, cùng với hàng trăm nhà xuất bản và phát hành sách của 18 nước trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Hội chợ sách quốc tế lần thứ 33 đã diễn ra tại thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal của Ấn Độ, cùng với hàng trăm nhà xuất bản và phát hành sách của 18 nước trên thế giới.

Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia do Phó giám đốc, Phó Tổng biên tập Lê Minh Nghĩa dẫn đầu cùng một số nhà thơ ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã tham gia Hội chợ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia hội chợ sách này.
 
Gian hàng sách Việt Nam khai trương ngày 30/1 với một số đầu sách như "Vietnam along history", "Lãng du qua nền văn hóa Việt Nam" (Wondring to Vietnam) của các nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khắc Viện và Hữu Ngọc, v.v. được đông đảo công chúng thành phố Kolkata và bạn bè quốc tế hết sức quan tâm.
 
Trong khuôn khổ Hội chợ, đoàn Việt Nam đã tổ chức buổi giới thiệu sách Việt Nam, thu hút số lượng lớn khách tham gia, trong đó có một số nhà lãnh đạo bang Tây Bengal và ông Geetesh Sharma, Chủ tịch Hội Hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam của Ấn Độ. Đoàn Việt Nam cũng đã tham gia Liên hoan thơ quốc tế.
 
Ngày 2/2, tại thủ đô New Delhi, đoàn Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Nhà xuất bản sách quốc gia National book Trust của Ấn Độ.

Hai bên đã nhất trí tích cực chuẩn bị cho việc sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác xuất bản sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử và văn hóa Việt Nam, trao đổi các đoàn và bản quyền miễn phí giữa hai nhà xuất bản.

Phía bạn rất quan tâm tới lịch sử và văn hóa Việt Nam cũng như hợp tác xuất bản sách với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục