Việt Nam-Lào hợp tác biên soạn, xuất bản từ điển

Sáng 27/3, ở Vientiane, Bộ Giáo dục& Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục Lào tổ chức nghiệm thu "Dự án biên soạn Từ điển Việt-Lào và Lào-Việt."
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 27/3, tại Vientiane, Bộ Giáo dục và Đào tạoViệt Nam và Bộ Giáo dục Lào đã tổ chức nghiệm thu "Dự án biên soạn Từ điểnViệt-Lào và Lào-Việt," với sự tham dự đông đảo của các nhà khoa học hai nước.

Công trình được biên soạn trong khuôn khổ hợp tác giữa Ủy ban liên Chính phủhai nước Lào và Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam làm chủ đầu tư, Nhàxuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện.

Dự án bắt đầu được thực hiện từ năm 2007, với mục tiêu biên soạn hai cuốn từđiển Việt-Lào và từ điển Lào-Việt dựa trên nguyên tắc từ điển học.

Các nhà nghiên cứu đã biên soạn bộ từ điển rất khoa học như xây dựng bảng từ,phân tích nghĩa, xác định phạm trù từ loại, xác định phạm vi sử dụng, chọn ngữcảnh phù hợp, khoa học giúp cho người Lào và người Việt có điều kiện học tậpnghiên cứu sử dụng tốt ngôn ngữ của nhau; đồng thời giúp các nhà khoa học Làotrên cơ sở Từ điển Lào-Việt có thể xây dựng một bộ từ điển giải thích tiếng Làotheo tinh thần của nguyên tắc từ điển học.

Các nhà khoa học đánh giá bộ tự điển này có tính khoa học, sư phạm và thựctiễn vượt trội so với các bộ từ điển về ngôn ngữ hai nước từ trước đến nay.

Công trình gồm hàng chục nghìn cụm từ, bao gồm các từ ngữ cơ bản, các thuậtngữ khoa học công nghệ thông dụng trong đời sống và trên các phương tiện thôngtin đại chúng, các thành ngữ, tục ngữ thường gặp trong giao tiếp hàng ngày… đãtạo nên giá trị đích thực và có vai trò to lớn trong việc mở rộng và tăng cườngsự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Sau khi được nghiệm thu, bộ từ điển Lào-Việt và Việt-Lào sẽ được xuất bảnchính thức nhằm phục vụ nhân dân, tạo điều kiện để việc hợp tác toàn diện ViệtNam-Lào ngày càng hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.