Việt Nam-Lào quyết tâm gìn giữ an ninh biên giới

Việt Nam và Lào nhất trí xây dựng cơ chế phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới hai nước.

Sáng 13/11 tại Vientiane, Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh biên phòng Việt Nam do Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Tổng Cục An ninh thuộc Bộ An ninh Lào do Đại tá Chantha Munkhoun làm trưởng đoàn.

Hai bên nhất trí xây dựng cơ chế phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới hai nước, thường xuyên trao đổi thông tin về các đối tượng và tội phạm liên quan đến tình hình tại khu vực biên giới mỗi nước.

Hai nước trao đổi để giải quyết các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh giữa hai nước, tăng cường phối hợp công tác tập huấn nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về công tác phòng và chống tội phạm liên quan đến an ninh trật tự trên biên giới để nâng cao hiệu quả công tác; định kỳ giao lưu văn hóa-thể thao để tăng cường tình hữu nghị và giúp đỡ lẫn nhau trong công tác bảo vệ biên giới; tuyên truyền để nhân dân vùng biên nêu cao tinh thần cảnh giác và hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá đất nước và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hai bên cũng khuyến khích người dân tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng để trấn áp tội phạm, chung tay xây dựng tuyến biên giới Việt-Lào là tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển, góp phần vun đắp quan hệ song phương ngày càng bền vững./.

Tin cùng chuyên mục