Việt Nam-Lào ủng hộ, chia sẻ lẫn nhau về vấn đề khu vực và thế giới

Chủ tịch nước đánh giá, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào thời gian qua luôn được tăng cường, phát triển và đạt kết quả thực chất về mọi mặt.
Việt Nam-Lào ủng hộ, chia sẻ lẫn nhau về vấn đề khu vực và thế giới ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 21/9, tại Phủ Chủ tịch, tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu phát triển quan trọng; kiểm soát hiệu quả COVID-19, đưa nền kinh tế phục hồi và trở thành một trong những nước tăng trưởng cao trên thế giới. Việt Nam cũng đảm nhiệm nhiều vai trò khu vực và quốc tế quan trọng như Chủ tịch ASEAN 2020; Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Đại sứ chúc mừng Việt Nam đã tăng cường, nâng cấp quan hệ hợp tác với một số nước; trong đó có Hoa Kỳ, qua đó cho thấy vị thế và vai trò quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Đại sứ Lào bày tỏ tin tưởng, Việt Nam sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang nêu rõ, trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn, mối quan hệ truyền thống Lào và Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên duy trì các chuyến thăm lẫn nhau, đưa ra nhiều định hướng hợp tác quan trọng. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng tốt. Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào ngày càng cao. Giao lưu giữa các địa phương và nhân dân hai nước được tăng cường.

[Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu sắc, hiệu quả]

Đại sứ Lào trân trọng cảm ơn các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn giúp đỡ, tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào cũng sẽ luôn nỗ lực đóng góp vun đắp vào mối quan hệ hai nước.

Trao đổi với Đại sứ Sengphet Houngboungnuang về tình hình quốc tế và khu vực thời gian qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong mỗi bước phát triển của Việt Nam luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Việt Nam-Lào ủng hộ, chia sẻ lẫn nhau về vấn đề khu vực và thế giới ảnh 2Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển tốt đẹp của tình hữu nghị và quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào thời gian qua luôn được tăng cường, phát triển và đạt kết quả thực chất về mọi mặt. Hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao. Các cơ quan chức năng và địa phương, nhân dân hai nước thường xuyên giao lưu, trao đổi, hợp tác. Nhờ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước đạt kết quả tích cực; hợp tác về nghiên cứu lý luận, đào tạo, quốc phòng an ninh có tiến bộ đáng mừng. Hai bên luôn ủng hộ, chia sẻ lẫn nhau về các vấn đề khu vực và trên thế giới.

Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thời gian qua, Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác, nâng cấp quan hệ với một số đối tác quan trọng trên thế giới, qua đó thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước, góp phần vào ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Chúc Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển tốt đẹp của tình hữu nghị và quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục