Việt Nam luôn sát cánh cùng những người bạn Cuba

Tại lễ kỷ niệm chiến thắng Hiron, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba TP.HCM một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn sát cánh cùng Cuba.
Ngày 18/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 52 năm Chiến thắng Hiron (19/4/1961-19/4/2013).

Tham dự có đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tổng lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo các chuyên gia, người dân Cuba đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Bà Đào Thị Hoài Thanh, Ủy viên Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng sau hơn 52 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mặc dù phải đương đầu với chính sách bao vây, cấm vận, nhưng Cuba đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân tiến bộ, trong đó có Việt Nam luôn sát cánh cùng những người bạn Cuba.

Bà Đào Thị Hoài Thanh khẳng định tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước được vun đắp trong suốt 52 năm qua đã và đang phát triển tốt đẹp, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Phát huy tinh thần hợp tác hữu nghị ấy, trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức mới, Việt Nam và Cuba cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương, vì tương lai của hai dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Gabrien Perez Tarrau, Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chiến thắng Hiron rất quan trọng đối với đất nước Cuba và có ảnh hưởng về tương lai của khu vực châu Mỹ Latinh.

Ông Gabrien Perez Tarrau nhấn mạnh nhiều thứ đã và đang thay đổi, nhưng cách mạng Cuba vẫn mạnh mẽ và bền vững, cũng giống như tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước Cuba-Việt Nam.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Nhà văn hóa phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Chi hội là nơi tập hợp các cán bộ, công nhân viên, giáo viên và công chúng có cùng nhu cầu, mong muốn tìm hiểu và đóng góp cho sự giao lưu văn hóa, hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục