Việt Nam luôn ưu tiên cho phát triển viễn thông

Hơn 200 đại biểu trong, ngoài nước tham dự "Hội nghị Viễn thông Quốc tế Việt Nam 2010," tổ chức trong hai ngày 19-20/5 tại Hà Nội.
Hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước tham dự "Hội nghị Viễn thông Quốc tế Việt Nam 2010," tổ chức trong hai ngày 19-20/5 tại Hà Nội.

Hội thảo có chủ đề "Hiện thực hóa xã hội kết nối băng rộng tại Việt Nam" do Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng khẳng định viễn thông Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, rút ngắn khoảng cách hàng chục năm so với các nước phát triển.

Chính phủ Việt Nam luôn dành ưu tiên cho phát triển viễn thông, tạo lập môi trường thuận lợi để Việt Nam trở thành địa điểm đầu tư kinh doanh hấp dẫn và tin cậy của các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là các tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, ông Thắng nói.

Theo đánh giá của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), trong những năm gần đây, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng viễn thông cao nhất trên thế giới. Tính đến tháng Tư vừa qua, cả nước có 140 triệu thuê bao điện thoại, trong đó thuê bao di động chiếm hơn 87%; mật độ điện thoại đạt 164 máy/100 dân.

Toàn quốc có trên 23,6 triệu người sử dụng Internet, với khoảng 3,2 triệu thuê bao Internet băng rộng. Với việc triển khai mạng 3G, các dịch vụ trên nền băng rộng 3G cũng không ngừng phát triển như Videophone, Internet 3G, camera giao thông.

Năm 2010 cũng là năm đánh dấu một bước hoàn thiện hơn nữa hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, khi Luật Viễn thông và Luật Tần số Vô tuyến điện đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi thông tin về thị trường viễn thông Việt Nam, chia sẻ công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, các ứng dụng và dịch vụ mới; kế hoạch và xu hướng phát triển của viễn thông Việt Nam; các giải pháp nhằm hiện thực hóa xã hội kết nối băng rộng tại Việt Nam.

Mô hình kinh doanh hiệu quả về cung cấp dịch vụ dữ liệu di động và băng thông rộng thế hệ sau dựa trên những kinh nghiệm đúc kết từ các nhà khai thác và cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới cũng được các đại biểu trao đổi tại hội nghị./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục