Việt Nam-Mexico, mối quan hệ đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt

Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latinh và ngược lại, Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ tám của Mexico ở châu Á.

Ngày 19/5/1975, Mexico là nước thứ tư tại khu vực Mỹ Latinh thiết lập quan hệ chính thức với Việt Nam, sau Cuba, Chile và Argentina.

Nhân dân Mexico đã dành nhiều tình cảm, sự ủng hộ đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới ngày nay.

Trên nền tảng của tình cảm hữu nghị đặc biệt đó, quan hệ chính trị-ngoại giao phát triển tốt đẹp cả trên bình diện song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương.

Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latinh và ngược lại, Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ tám của Mexico ở châu Á.

Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều duy trì đà tăng trưởng, năm 2018 đạt xấp xỉ 3,4 tỷ USD. Hiện, hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y dược-giáo dục đào tạo, ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu…

Quan hệ văn hóa cũng khởi sắc với nhiều hoạt động trao đổi giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước. Chính quyền Thủ đô Mexico đã dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm lịch sử của Thủ đô.

Mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Mexico sẽ mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả./.

(Vietnam+)