Việt Nam muốn hợp tác với Italy trong tái cơ cấu kinh tế

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ mong muốn Italy hợp tác cùng Việt Nam trong tái cơ cấu nền kinh tế.
Việt Nam muốn hợp tác với Italy trong tái cơ cấu kinh tế ảnh 1Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Italy Marina Sereni đang ở thăm Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp bà Marina Sereni, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Italy chiều 7/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ mong muốn Italy hợp tác cùng Việt Nam trong tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có đầu tư công, hệ thống tài chính ngân hàng, nguồn nhân lực...

Chào mừng chuyến thăm làm việc của bà Marina Sereni tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng vì trong năm 2013 vừa qua, Việt Nam và Italy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1973-2013).

Phó Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Chính phủ, nhân dân Italy trong suốt thời gian qua đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là nguồn vốn ODA phục vụ phát triển đất nước, kêu gọi những doanh nghiệp hàng đầu của Italy sang đầu tư tại Việt Nam...

Phó Thủ tướng đề nghị trong giai đoạn hợp tác mới, hai nước nỗ lực triển khai thực hiện Kế hoạch hành động đã được ký kết từ tháng 9/2013.

Phó Thủ tướng cho rằng đầu tư của Italy hiện đứng thứ 9 trong số các nước thuộc Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam mong muốn doanh nghiệp Italy tiếp tục đầu tư, mở rộng các lĩnh vực có thế mạnh như dầu khí, chế tạo, hợp tác doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hợp tác du lịch, trao đổi văn hóa...

Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Italy Marina Sereni cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dành thời gian cho cuộc tiếp và cho rằng Tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và Chương trình hành động được lãnh đạo hai nước ký kết trong năm 2013 là nền tảng để triển khai những hoạt động cụ thể.

Phó Chủ tịch Hạ viện Marina Sereni nhất trí với đánh giá của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng thời gian tới, hai nước cần mở rộng các lĩnh vực hợp tác, trong đó có việc thúc đẩy các doanh nghiệp Italy mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.

Bà Marina Sereni cho biết Italy đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư hơn nữa về công nghệ, củng cố doanh nghiệp phát triển không chỉ ở trong nước, nội bộ Liên minh châu Âu mà còn tiếp cận các nền kinh tế trên toàn cầu, trong đó đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục