Việt Nam quan ngại về lệnh bắt Tổng thống Sudan

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết Việt Nam rất quan ngại trước việc Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ra lệnh bắt Tổng thống Sudan Omar al-Bashir.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết Việt Nam rất quan ngại trước việc Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ra lệnh bắt Tổng thống Sudan Omar al-Bashir.

Ông Lê Dũng nói như trên ngày 5/3, khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước việc ngày 4/3/2009, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã ra lệnh bắt Tổng thống Sudan Omar al-Bashir vì các tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người tại Darfur, Sudan.

"Quyết định trên sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm, ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình hòa hợp, hòa giải tại Sudan và các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình, toàn diện và bền vững cho vấn đề Darfur," người phát ngôn nói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục