Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị SEAMEC lần 47

Theo Bộ Giáo dục-Đào tạo, Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEC) lần thứ 47 sẽ diễn ra từ ngày 19-21/3 tới, tại Hà Nội.
Hội nghị lần thứ 47 Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEC) sẽ diễn ra từ ngày 19-21/3 tới, tại Hà Nội.

Ngày 15/3, tại buổi họp báo công bố sự kiện này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị quan trọng này.

Hội nghị SEAMEC là diễn đàn cấp Bộ trưởng chuyên thảo luận các sáng kiến và chính sách khu vực ASEAN, đề ra phương hướng thực hiện các chương trình và dự án của SEAMEO (Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á) và các đơn vị trực thuộc. Trong giai đoạn 2013-2015, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng SEAMEO.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng cho biết trong khuôn khổ Hội nghị SEAMEC lần thứ 47 sẽ diễn ra một số sự kiện quan trọng như ký kết các văn bản pháp lý của trung tâm khu vực SEAMEO về học tập suốt đời; thông qua nghị quyết và tổ chức lễ kết nạp Vương quốc Anh là quốc gia thành viên liên kết thứ tám của SEAMEO.

Hội nghị cũng khởi động dự án Diễn đàn SEAMEO do ngân hàng ADB tài trợ; thông qua và ký Tuyên bố SEAMEO về hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển của khu vực.

Hội nghị là cơ hội để rà soát các hoạt động, dự án nhằm thực hiện nghị quyết của SEAMEC 46 trong hai năm qua và đề xuất các hoạt động trong thời gian tới, trong đó tiếp tục thực hiện 10 dự án hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục cho mọi người; thúc đẩy các hoạt động, dự án tập trung vào hiệu quả và an toàn trong trường học, chương trình dạy học, kiểm tra, đánh giá trong trường phổ thông, thúc đẩy đầu tư trong giáo dục... tăng cường hợp tác với các đối tác, tổ chức quốc tế để học tập, chia sẻ kinh nghiệm về những quan tâm chung; đồng thời kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức này đối với Tổ chức và các thành viên.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã cử được hơn 2.000 cán bộ tham dự các hội thảo, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như sinh học nhiệt đới, nông nghiệp, ngôn ngữ, khoa học giảng dạy, y dược nhiệt đới... giúp Việt Nam có cơ hội hội nhập khu vực và thế giới, tạo thêm cơ hội hợp tác song phương với các nước./.

N.Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục