Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Sudan

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hy vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hy vọng Việt Nam và Sudan sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại để tương xứng với tiềm năng của hai bên.

Bà Doan phát biểu như trên chiều 7/10 khi tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Cộng hòa Sudan, Ali Karti, sang thăm Việt Nam từ ngày 5/10.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng vì quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp, cho rằng Việt Nam và Sudan tuy cách xa nhau về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng.

Quốc vụ khanh Sudan tỏ rõ sự khâm phục đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam trước đây, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong hơn 20 năm Đổi mới cũng như vai trò, uy tín của Việt Nam ở khu vực, trên trường quốc tế và khẳng định mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Sudan Ali Karti cũng đã hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, gặp lãnh đạo một số bộ-ngành có quan hệ hợp tác với Sudan, dự Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam và Sudan, thăm một số cơ sở kinh tế và văn hóa tại Hà Nội.

Trong các cuộc tiếp xúc, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước, trao đổi về phương hướng, các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Sudan, nhất là về nông nghiệp, thương mại và dầu khí. Hai bên cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên đều thống nhất rằng tiềm năng hợp tác là rất to lớn và cả hai bên cần nỗ lực nhiều hơn nữa để đẩy mạnh và nâng cao qui mô và hiệu quả quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Sudan kết thúc ngày 8/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục