Việt Nam sở hữu khối ngọc bích lớn nhất thế giới

Viên ngọc bích nặng 35 tấn, cao 3m, rộng 2,3m, dày 2,4m này sẽ được dùng để tạc pho tượng Đức Phật Thích Ca Mầu Ni lớn nhất thế giới.
Viên ngọc bích có giá trị khoảng 1,45 triệu USD và kích thước được coi là lớn nhất thế giới vừa được chuyển về Việt Nam, sau khi người chủ của nó là nghệ nhân Đào Trọng Cường mua lại từ một nghệ nhân Trung Quốc.

Xuất xứ từ Myanmar, viên ngọc bích nặng 35 tấn, cao 3m, rộng 2,3m và dày 2,4m này sẽ được dùng để tạc pho tượng Đức Phật Thích Ca Mầu Ni lớn nhất thế giới.

Nghệ nhân Đào Trọng Cường, Phó viện trưởng Viện Đá quý trang sức Việt Nam, cho biết trước khi quyết định phương án cuối cùng về hình thái pho tượng, một số chuyên gia của Việt Nam sẽ sang Ấn Độ và Neepal để tham khảo các pho tượng Phật Tổ.

Các chuyên gia hàng đầu về tạc tượng ngọc bích của Trung Quốc sẽ đảm nhiệm việc tạc tượng. Dự kiến  đến năm 2012, pho tượng sẽ được hoàn thành với khối lượng lên tới 15 tấn và chi phí công thực hiện khoảng 800.000 USD.

Đến nay, pho tượng Phật ngọc được ghi nhận là lớn nhất thế giới, đã từng cung thỉnh sang Việt Nam hồi tháng 3/2009, cũng chỉ nặng 3,9 tấn, cao 2,5m.

Cũng theo nghệ nhân Đào Trọng Cường, ngoài việc tạc pho tượng Phật lớn nhất thế giới này, khối ngọc bích trên còn được dùng để tạc tượng vua Hùng nặng khoảng 7-8 tấn.

Nghệ nhân Cường còn cho biết về kế hoạch sang Myanmar để mua một viên ngọc khác dùng làm đế cho pho tượng Phật trên và dự định xây dựng một ngôi chùa Phật ngọc độc đáo duy nhất ở Việt Nam và thế giới./.

Phạm Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục