Việt Nam tham dự Đại hội Đảng XHCN Bulgaria

Ngày 22-23/11, tại thủ đô Sofia của Bulgaria đã diễn ra Đại hội lần thứ 47 Đảng XHCN Bulgaria. Tham dự Đại hội có 894 đại biểu, đại diện cho 201 nghìn đảng viên của Đảng, nhiều khách mời trong nước và các đoàn đại biểu quốc tế.

Ngày 22-23/11, tại thủ đô Sofia của Bulgaria đã diễn ra Đại hội lần thứ 47 Đảng XHCN Bulgaria. Tham dự Đại hội có 894 đại biểu, đại diện cho 201 nghìn đảng viên của Đảng, nhiều khách mời trong nước và các đoàn đại biểu quốc tế.

Đại hội đã tập trung thảo luận, phân tích tình hình chính trị, kinh tế-xã hội và những ưu tiên trong chính sách đối nội và đối ngoại của Bulgaria trong bối cảnh hội nhập châu Âu và khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu. Đại hội đánh giá Chính phủ liên hiệp do Đảng XHCN Bulgaria làm nòng cốt đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ vừa qua, xứng đáng là lực lượng chính trị tiên phong quan trọng trong xã hội Bulgaria.

Đại hội đã thông qua Điều lệ mới của Đảng, Cương lĩnh chính trị và Khuôn khổ chính trị mà Đảng sẽ tham gia trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu và Quốc hội khóa 41 của Bulgaria vào năm 2009. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã bầu Hội đồng toàn quốc với 181 ủy viên và Ủy ban kiểm tra Trung ương với 31 ủy viên. Đồng chí
Sergei Stanishev được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đảng.

Đoàn đại biểu nước ta do đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Hải Phòng làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội. Đoàn đã trao Điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng ta gửi Đại hội; tiếp xúc, trao đổi ý kiến với lãnh đạo Đảng XHCN Bulgaria và các đoàn đại biểu quốc tế.

Chủ tịch Đảng
Sergei Stanishev, Phó Chủ tịch Đảng Dimitar Stoyanov Dabov và lãnh đạo Đảng XHCN Bulgaria cảm ơn Đảng ta đã cử đoàn tham dự Đại hội, gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, lãnh đạo Đảng XHCN Bulgaria cũng bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm với Đảng ta, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai Đảng và hai nước Bulgaria và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục