Việt Nam tham gia giao lưu văn hóa các dân tộc châu Á tại Hong Kong

Bà con người Việt rất vui khi được tham gia sự kiện “Nghệ thuật châu Á không biên giới” tại Hong Kong, qua đó giới thiệu văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng của 54 dân tộc Việt Nam đến với bạn bè các nước.

Nhóm múa của người Việt Nam tại Hong Kong biểu diễn tiết mục múa "Em đi xem hội Trăng rằm." (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)
Nhóm múa của người Việt Nam tại Hong Kong biểu diễn tiết mục múa "Em đi xem hội Trăng rằm." (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Chiều 12/11, tại Trung tâm Văn hóa Hong Kong ở Tsim Sha Tsui, Cửu Long thuộc Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Cục Văn hóa và Dịch vụ Giải trí Hong Kong đã tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc châu Á, chủ đề của năm 2023 có tên “Nghệ thuật châu Á không biên giới.”

Sự kiện được tổ chức dưới sự hỗ trợ của lãnh sự quán nhiều nước ở Hong Kong. Lễ hội đầy màu sắc năm nay ngoài các tiết mục biểu diễn còn bao gồm cả triển lãm trang phục các dân tộc. Đây cũng là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức trở lại sau ba năm dịch COVID-19.

Tham gia hoạt động lần này có 23 đại diện, trong đó có một số nước thuộc Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) như Việt Nam, Lào, Campuchia, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, các quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, Ma Cao (Trung Quốc).

Phát biểu qua video, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết Hong Kong luôn được biết đến là nơi hội nhập các nền văn hóa châu Á và trên toàn thế giới.

Chính quyền Đặc khu đang tích cực nâng cao bầu không khí văn hóa của Hong Kong, nắm bắt tốt hơn lợi thế của mình, từ đó kết nối châu Á và phần còn lại của thế giới, đồng thời làm cho Hong Kong trở thành trung tâm phát triển toàn diện về văn hóa và nghệ thuật giữa Trung Quốc và nước ngoài.

Bên cạnh các tiết mục văn hóa truyền thống dân tộc, người xem có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc ở châu Á qua triển lãm các trang phục của người dân châu Á thường mặc trong các dịp lễ hội hay ngày tết như nón quai thao của Việt Nam, trang phục Ghatu của tộc người Gurung Nepal...

viet nam_hong kong_giao luu van hoa 2.jpg
Nhóm múa của người Việt Nam tại Hong Kong biểu diễn tiết mục múa "Hương sen đất Việt." (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Chị Đỗ Tú Quỳnh - phụ trách nhóm múa của người Việt Nam tại Hong Kong cho biết bà con người Việt Nam rất vui khi được đồng hành cùng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong tham gia sự kiện này, qua đây có thể giới thiệu văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng của 54 dân tộc Việt Nam đến với bạn bè các nước.

Nhóm múa của chị đã nhiều năm tham gia chương trình giao lưu văn hóa này, mỗi lần tham gia đều cảm thấy rất vui và tự hào vì được đóng góp một phần công sức của mình để góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè châu Á và thế giới.

Chia sẻ cảm nghĩ khi trong mình mang chung dòng máu của người Việt Nam và Hong Kong, bạn Quách Gia Nhi cho biết để chuẩn bị cho bạn có thể biểu diễn thật hay và giàu cảm xúc tại chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc châu Á, mẹ Gia Nhi đã kể cho bạn nghe rất nhiều về văn hóa lịch sử của Việt Nam, qua đó bạn cảm thấy rất tự hào khi mang trong mình dòng máu Việt.

viet nam_hong kong_giao luu van hoa 3.jpg
Triễn lãm trang phục các dân tộc châu Á tại Hong Kong. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Trước thời kỳ dịch bệnh, chương trình giao lưu văn hóa dân tộc châu Á được tổ chức thường niên, mục đích chính của hoạt động này là tạo ra sân chơi để các nước châu Á thể hiện bản sắc văn hóa nghệ thuật riêng, làm phong phú thêm nền văn hóa nghệ thuật đa dạng, đa sắc màu của châu Á trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa.

Ngoài ra, hoạt động này cũng góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước trong khu vực.

Đại diện cho Việt Nam là đội múa của người Việt Nam đến từ quận Yuen Long, đội múa đã đem đến chương trình giao lưu lần này nhiều tiết mục đặc sắc, kết hợp sự tham gia của nhiều bạn nhỏ, như các tiết mục “Nối vòng tay lớn,” “Hồn thiêng Đất Việt,” “Hương sen đất Việt,” “Việt Nam Quê hương tôi,” “Em đi xem hội trăng rằm.” Các tiết mục đã nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của khán giả và bạn bè quốc tế.

Chương trình đã thu hút sự tham gia, cổ vũ của hơn 30.000 người xem và được tổ chức cả ở trong và sân khấu ngoài trời của Trung tâm văn hóa Hong Kong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục