Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác với UNCTAD

Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với UNCTAD vì các mục tiêu chung nhằm đạt thành công về thương mại và phát triển trong tương lai.
Ngày 16/9, phát biểu tại khóa họp lần thứ 56 của Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), đại sứ Vũ Dũng nêu rõ Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những thông điệp và nỗ lực của WTO và UNCTAD nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đối với thương mại quốc tế.

Vị Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với UNCTAD vì các mục tiêu chung nhằm đạt những thành công về thương mại và phát triển trong tương lai.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Vũ Dũng đã tán thành những nhận xét cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu khiến thương mại quốc tế giảm đi đáng kể.

Ông cho biết trong bối cảnh bị thách thức bởi chủ nghĩa bảo hộ, Việt Nam hoàn toàn ủng hộ quan điểm cho rằng thúc đẩy vòng đàm phán Doha đi đến thành công sẽ mang lại một gói kích thích cần thiết thực sự ở cấp đa phương.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao những thông điệp và nỗ lực mà WTO và UNCTAD đã tiến hành nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng đối với các luồng thương mại quốc tế, tài chính thương mại và giám sát các biện pháp thương mại.

Sau khi chia sẻ mối lo ngại về tài chính thương mại đã được đại diện của Nhóm G-77 (nhóm kinh tế của các nước đang phát triển) và Trung Quốc đưa ra tại khóa họp, Đại sứ Vũ Dũng cho rằng việc tài trợ cho các công ty nhà nước lớn đứng trước nguy cơ bị phá sản luôn thu hút sự chú ý của chính phủ và giới thông tin truyền thông, tuy nhiên số đông các xí nghiệp nhỏ và vừa ít có khả năng đối phó với khủng hoảng lại bị bỏ qua.

Theo Đại sứ, các tổ chức tài chính quốc tế cần đảm bảo tín dụng cho các xí nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt ở các nước đang phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục