Việt Nam và UAE tăng cường kết nối hàng không, đơn giản hóa thị thực
Việc hợp tác tiếp thị giữa các hãng hàng không quốc gia, các hãng du lịch cũng như chủ khách sạn sẽ giúp định vị Việt Nam là điểm đến mới nổi hàng đầu cho khách du lịch vùng Vịnh.
Việc hợp tác tiếp thị giữa các hãng hàng không quốc gia, các hãng du lịch cũng như chủ khách sạn sẽ giúp định vị Việt Nam là điểm đến mới nổi hàng đầu cho khách du lịch vùng Vịnh.
Trong chuyến công tác UAE, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình hội đàm với lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tài chính và trao đổi kinh nghiệm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Tham gia chuyến thăm UAE của Phó Thủ tướng, Meey Group tạo dấu ấn khi kết nối với tập đoàn bất động sản hàng đầu Emaar, mở ra cơ hội hợp tác mới và khẳng định vị thế proptech Việt trên bản đồ quốc tế.
Trong khuôn khổ các hoạt động tại Mỹ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn hội đàm lãnh đạo UAE và tiếp các tập đoàn Amazon, Lockheed Martin, AES, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, công nghệ với các đối tác.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với UAE - đối tác toàn diện duy nhất của Việt Nam tại Trung Đông.
Ngày 22/8, Đoàn công tác do ông Bader Almatrooshi, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hợp tác chống biến đổi khí hậu là mục tiêu và công cuộc toàn dân, toàn cầu, cần sự chung tay của tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam và UAE.
Mối quan hệ giữa Việt Nam và UAE đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ nét, từ đối tác kinh tế truyền thống sang đối tác chiến lược trong chuyển đổi xanh và an ninh lương thực.
Bộ trưởng Kinh tế UAE Al Marri nhất trí với các đề xuất của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và cam kết sẽ tích cực phối hợp, thúc đẩy các cơ quan và doanh nghiệp của UAE tăng hợp tác với Việt Nam.
Với vị trí chiến lược, Việt Nam có thể trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa châu Á và Trung Đông và hiện đang đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp logistics với UAE và Qatar để tận dụng lợi thế.
Dự báo trong năm 2025 và những năm tiếp theo, hợp tác trong thương mại, đầu tư, kinh tế, công nghiệp, năng lượng, năng lượng tái tạo, logistics,... sẽ được thúc đẩy khi tiến trình CEPA mở ra.
Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới UAE, Saudi Arabia và Qatar có thể coi như khúc dạo đầu thuận lợi để các mối quan hệ hợp tác bước vào thời kỳ tăng tốc, bứt phá.
Chuyến thăm các nước UAE, Saudi Arabia và Qatar của Thủ tướng để lại dấu ấn quan trọng, với việc nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba nước nói riêng và với khu vực Trung Đông, Bắc Phi nói chung.
Chuyến thăm UAE, Saudi Arabia và Qatar của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dấu ấn quan trọng, thể hiện mối quan hệ đang trên đà phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam với ba nước Trung Đông.
Các báo lớn của khu vực Trung Đông đề cao ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho rằng những kết quả đạt được sẽ tác động tích cực đến quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông.
Các bên dự kiến hợp tác trong các lĩnh vực như tiêu chuẩn và đào tạo tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp, đo lường pháp định và đo lường công nghiệp, thử nghiệm và phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc nâng quan hệ Việt Nam-UAE lên Đối tác Toàn diện mở ra nhiều triển vọng hợp tác to lớn cho hai nước trên tất cả các lĩnh vực.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã thảo luận và thống nhất về 5 trọng tâm hợp tác trong thời gian tới.
Trưa 29/10/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc chuyến thăm chính thức UAE, lên đường sang thăm và tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 tại Saudi Arabia.
Với các nội dung đàm phán toàn diện, Hiệp định CEPA hứa hẹn mang lại lợi ích cân bằng cho cả hai nước và phù hợp với mong muốn đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam và UAE.