Công an tỉnh An Giang nhận được công hàm của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước hành động nhân văn, kịp thời cứu nạn và hỗ trợ công dân Ukraine trở về quê hương.
Việt Nam-Ukraine đã trao đổi về nhiều nội dung liên quan đến hợp tác kinh tế-thương mại song phương cũng như thảo luận nhiều biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong thời gian tới.
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Ukraine khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, Đối tác và hợp tác Toàn diện hai nước, mong muốn duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương.
Tại buổi làm việc với các cơ quan Ukraine, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nêu một số khó khăn, vướng mắc của những người Việt đã sơ tán khỏi Ukraine nay muốn quay lại tiếp tục sinh sống, làm ăn.
Một bức tranh hơn ngàn lời nói - tình cảm đặc biệt mà Ukraine giành cho Việt Nam đã được hơn 90 họa sỹ Ukraine thể hiện qua 120 bức tranh khắc họa sinh động hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.
Cứ đến những ngày giáp Tết, dù ở bất kỳ đâu, họ cũng kết nối với nhau, trở về gia đình hoặc các hội nhóm để được gặp gỡ, chia sẻ và chung vui không khí ấm áp của ngày Tết cổ truyền.
Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho rằng cùng với nỗ lực và quyết tâm của hai nước, chắc chắn quan hệ Việt Nam-Ukraine sẽ được tiếp nối bởi sự gắn bó ngày càng bền chặt giữa hai dân tộc.
Các cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine tích cực tham gia hoạt động của Đại sứ quán và cộng đồng, công tác ngoại giao nhân dân, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Ukraine ngày càng vững mạnh.
Tỉnh Chernihiv mong muốn Đại sứ quán giúp kết nối các doanh nghiệp hai nước, trước mắt nghiên cứu tổ chức diễn đàn doanh nghiệp trực tuyến phù hợp với điều kiện dịch bệnh COVID-19.
Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Senik khẳng định Ukraine sẵn sàng là đối tác của Việt Nam tại châu Âu và mong muốn Việt Nam hỗ trợ đưa Ukraine tới gần hơn với ASEAN.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cho biết việc mở Văn phòng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Odessa là biểu hiện sinh động, thể hiện Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống, hữu nghị với Ukraine.
Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã đến thăm, làm việc và tặng quà Ban Giám hiệu Trường chuyên ngữ số 251 thành phố Kyev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhiều tờ báo lớn của Ukraine đã đăng các bài viết phân tích những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 35 năm Đổi mới trên các lĩnh vực cũng như công tác kiện toàn nhân sự cấp cao.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch và Thứ trưởng Taras Kachka rất lạc quan về triển vọng hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, nhất trí cùng nỗ lực tăng trao đổi hàng hóa hai chiều lên 1 tỷ USD.
Ông Chyzhykov cho biết chính sách của Ukraine hiện nay là thúc đẩy mạnh quan hệ với Đông Á, trong đó ASEAN là một trong những trọng tâm và Việt Nam là đối tác quan trọng của Ukraine trong ASEAN.
Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp ý nghĩa của Hội trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ukraine.
Đại sứ quán Việt Nam mong muốn Trường chuyên ngữ số 251 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là cầu nối vun đắp quan hệ hữu nghị Ukraine-Việt Nam ngày càng bền chặt, phát triển.
"Cốt lõi trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đề cao lý tưởng cứu nước, cứu dân, Tổ quốc trên hết.”