Việt Nam ủng hộ giải pháp hòa giải ở Trung Đông

Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, hoan nghênh việc các bên liên quan khẳng định ủng hộ một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại khu vực trên cơ sở tầm nhìn về hai Nhà nước Israel và Palestine độc lập, chung sống hòa bình trong khuôn khổ đường biên giới được đảm bảo và được quốc tế công nhận.

Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, hoan nghênh việc các bên liên quan khẳng định ủng hộ một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài tại khu vực trên cơ sở tầm nhìn về hai Nhà nước Israel và Palestine độc lập, chung sống hòa bình trong khuôn khổ đường biên giới được đảm bảo và được quốc tế công nhận.

Ngày 23/6, phát biểu tại cuộc họp tham vấn của Hội đồng Bảo an về tình hình Trung Đông, Đại sứ cũng hoan nghênh việc Nhóm "Bộ tứ", các nước khu vực và cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ tạo dựng môi trường tin cậy lẫn nhau tại khu vực, việc tất cả các quốc gia Arập ủng hộ Sáng kiến hòa bình Arập và việc Chính quyền Palestine tiếp tục phấn đấu hòa giải dân tộc, kiện toàn thể chế để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử vào năm 2010 và quá trình thành lập nhà nước sau này.

Đại sứ Bùi Thế Giang đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của các nước trong khu vực, ghi nhận nỗ lực mới đây của chính quyền của Tổng thống Barack Obama, đồng thời ủng hộ việc tổ chức Hội nghị quốc tế về Trung Đông tại Mátxcơva (Nga) trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đại diện Việt Nam cũng bày tỏ quan ngại về việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư và siết chặt bao vây cấm vận đối với Dải Gaza và về tình trạng bùng nổ bạo lực, tấn công bằng rốckét vẫn tiếp diễn.

Đại sứ Bùi Thế Giang kêu gọi tất cả các bên nêu cao quyết tâm giải quyết xung đột bằng thương lượng hòa bình, tránh mọi hành động có thể gây phương hại đến tiến trình đàm phán hoặc gây xói mòn lòng tin, triệt để tôn trọng luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế và đảm bảo tiếp cận nhân đạo nhằm góp phần tái thiết Dải Gaza.

Đại sứ yêu cầu Israel ngừng xây dựng bức tường ngăn cách và các khu định cư, dỡ bỏ ngay lập tức mọi biện pháp phong tỏa đối với Dải Gaza và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo. Đại sứ đồng thời bày tỏ hy vọng các bên Palestine sẽ tăng cường hòa giải để tiến tới thành lập Chính phủ hòa hợp dân tộc.

Về vấn đề Lebanon, Đại sứ Bùi Thế Giang bày tỏ bức xúc trước việc Israel thường xuyên vi phạm không phận của Lebanon và yêu cầu Israel chấm dứt vô điều kiện hoạt động này. Đại sứ hoan nghênh việc Lebanon tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội ngày 7/6 vừa qua và tin tưởng việc sớm thành lập chính phủ mới sẽ góp phần củng cố độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Nhân dịp này, đại diện Việt Nam kêu gọi các bên tại Lebanon phát huy đối thoại và hợp tác để đưa đất nước vào thời kỳ mới hòa giải, tái thiết và hội nhập, vì lợi ích của người dân nước này. Đại sứ tái khẳng định sự ủng hộ đối với hoạt động của Phái bộ lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) và với việc thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 (2006) của Hội đồng Bảo an về Lebanon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục