Việt Nam và Brazil tăng cường quan hệ hợp tác

Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Celso Amorim khẳng định Việt Nam và Brazil có điều kiện thuận lợi để tiếp tục tăng quan hệ hợp tác.
Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Celso Amorim khẳng định Việt Nam và Brazil có điều kiện thuận lợi để tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác song phương toàn diện, nhất là về kinh tế-thương mại và đầu tư nhằm đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước.  

Bộ trưởng Ngoại giao Brazil khẳng định như vậy trong buổi tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh khi ở thăm nước này.

Trong chuyến thăm từ 9-11/5, Thứ trưởng Thường trực Phạm Bình Minh đã cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil Roberto Jaguaribe chủ trì Phiên tham khảo chính trị lần thứ 5 giữa Bộ Ngoại giao hai nước, gặp trao đổi với Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Phát triển Công nghiệp và Ngoại thương Ivan Ramalho và Chủ tịch Phòng Thương mại Brazil-Việt Nam Rui Barreto.

Tại các cuộc hội đàm và tiếp xúc, hai bên nhất trí đánh giá quan hệ giữa hai nước những năm qua tiếp tục đạt được những bước phát triển mới và tích cực, từng bước cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước theo tinh thần Tuyên bố chung và thỏa thuận cấp cao giữa hai nước nhân chuyến thăm chính thức Brazil của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tháng 5/2007 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Brazil Lula da Silva tháng 7/2008.

Mặc dù chịu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Brazil vẫn duy trì đà gia tăng cao, năm 2009 đạt trên 564 triệu USD, tăng hơn hai lần so với năm 2007 và ba tháng đầu năm 2010 tăng 46% so với cùng kỳ năm trước và có thể đạt mức 1 tỷ USD hoặc cao hơn trong một vài năm tới.

Hai bên đã rà soát việc triển khai thực hiện các văn kiện hợp tác song phương đã ký kết và các thỏa thuận đạt được tại Khóa họp I của Ủy ban hỗn hợp hai nước tổ chức tại Brasilia tháng 5/2009 và nhất trí thúc đẩy công tác chuẩn bị nội dung cho Khóa họp II của Ủy ban hỗn hợp tổ chức tại Hà Nội vào năm tới.

Hai bên cũng hoàn tất đàm phán để đi đến ký kết các thỏa thuận hợp tác mới nhằm từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động hợp tác song phương, trước mắt là Hiệp định khung về hợp tác kỹ thuật và các thỏa thuận hợp tác về nông nghiệp và giáo dục.

Phía Brazil thông báo sẽ cử đoàn quan chức Chính phủ cùng các doanh nghiệp hàng đầu Brazil trên các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp hàng không, công nghiệp chế tạo và chế biến... thăm Việt Nam trong thời gian sáu tháng cuối năm 2010 nhằm thiết lập quan hệ đối tác và khai thác cơ hội kinh doanh, đầu tư lâu dài tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục