Việt Nam và Thụy Sỹ miễn thị thực ngoại giao

Ngày 22/5, tại Hà Nội, đại diện chính phủ Việt Nam và Thụy Sỹ đã ký hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiều ngoại giao của hai nước.

Ngày 22/5, tại Hà Nội, đại diện chính phủ Việt Nam và Thụy Sỹ đã ký hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiều ngoại giao của hai nước.
 
Đại diện Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham dự lễ ký kết là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường và thay mặt Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ là Đại sứ Jean Hubert Lebet
 
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao sẽ có hiệu lực sau 30 ngày tính từ ngày nhận được công hàm cuối cùng của các bên về việc hoàn tất các thủ tục nội luật để Hiệp định có hiệu lực./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục