Việt Nam-Anh có tiềm năng hợp tác nhiều lĩnh vực

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh những lĩnh vực mà Việt Nam và Vương quốc Anh có tiềm năng hợp tác trong thời gian tới.
Trong chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 16-19/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã giới thiệu tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian gần đây và nhấn mạnh những lĩnh vực mà hai nước có tiềm năng hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu muốn tìm hiểu kinh nghiệm lập pháp, cải cách tư pháp và thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Anh, đặc biệt là quan hệ giữa Quốc hội hai nước.

Tại Anh, đoàn đã gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow, làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Anh, gặp gỡ Nhóm Nghị sỹ Anh-Việt, đoàn nghị sỹ Anh trong Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và các ủy ban chuyên môn của Quốc hội Anh.

Đoàn cũng đã có buổi làm việc với các ủy ban chuyên môn thuộc Quốc hội Anh, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của các ủy ban, đặc biệt là ủy ban tư pháp Hạ viện Anh; quy trình lập pháp của nghị viện Anh.

Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cũng chuyển lời chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới ông John Bercow nhân dịp ông được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Anh và mời ông sang thăm Việt Nam vào một dịp gần nhất.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Anh và các nghị sỹ Anh đều đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua và khẳng định sẽ có những đóng góp tích cực để phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục