Việt Nam-Azerbaijan ký ghi nhớ tăng cường hợp tác

Việc ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan mới sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước.
Ngày 25/4, tại Hà Nội, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp ông Mubariz Gurbanlyi Phó Bí thư Điều hành Đảng Azerbaijan mới của nước Cộng hòa Azerbaijan đang ở thăm Việt Nam và tham dự Cuộchọp lần thứ 19 của Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, trao đổi về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của hai nước, tình hình quốc tế, khu vực và những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Đảng Azerbaijan mới là một trong những chính đảng hàng đầu, có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội của Azerbaijan. Đảng Azerbaijan mới rất coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Hoàng Bình Quân và ông Mubariz Gurbanlyi, Phó Bí thư Điều hành Đảng Azerbaijan mới, nhất trí cho rằng, để góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Azerbaijan, hai Đảng cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hợp tác, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác xây dựng đảng, quản lý nhà nước và xã hội.

Nhân dịp này, được sự ủy quyền của lãnh đạo hai Đảng, ông Hoàng Bình Quân và ông Mubariz Gurbanlyi đã chính thức ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan mới, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Azerbaijan./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục